11/06/2021 06:24 GMT+7

Trận quyết chiến Việt Nam - Malaysia: ông Tan có cầu thủ 'ngoại', ông Park đấu trí?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo chưa từng thua Malaysia. Nhưng điều đó không có nghĩa tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu dễ dàng trước Malaysia ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào 23h45 hôm nay (11-6, VTV5 & VTV6 THTT) tại UAE.

Trận quyết chiến Việt Nam - Malaysia: ông Tan có cầu thủ ngoại, ông Park đấu trí? - Ảnh 1.

Ông Park sẽ một lần nữa vượt qua đồng nghiệp Tan Cheng Hoe? - Ảnh: NG.KHÁNH

"Dù không thắng tuyển Việt Nam trong bốn lần gặp gần đây nhất, nhưng chúng tôi rất hiểu chiến thuật và lối chơi của họ. Mỗi lần gặp Việt Nam chúng tôi đều có các cơ hội ghi bàn, vấn đề là chúng tôi cần kết thúc tốt hơn để tạo ra sự khác biệt", HLV Tan Cheng Hoe phát biểu trước truyền thông Malaysia.

Malaysia - đối thủ nguy hiểm

Dù thua UAE 0-4 nhưng đừng vội nhìn vào trận thua đó mà xem thường Malaysia bởi UAE ở đẳng cấp hơn hẳn. Quan trọng hơn, Malaysia thường trỗi dậy mạnh mẽ sau mỗi thất bại. Vì vậy, trong những ngày qua, ông Park cùng các trợ lý nhiều lần xem băng hình để phân tích các nhân tố mới cũng như lối chơi của Malaysia, từ đó định ra chiến thuật hợp lý cho đội tuyển Việt Nam.

So với trận lượt đi thua Việt Nam 0-1 tại Mỹ Đình (Hà Nội), đội hình Malaysia hiện tại thay đổi khá nhiều. Nếu tính đội hình xuất phát trận thua UAE 0-4 vừa qua, Malaysia chỉ còn 6 cầu thủ từng đá chính trong trận thua Việt Nam. Trong đó có 3 cầu thủ nhập tịch hoặc gốc nước ngoài là hậu vệ phải Matthew Davies (Úc), hậu vệ trái Corbin-Ong (Anh) và tiền đạo cánh Mohamadou Sumareh (Gambia).

Hiện HLV Tan có thêm ba cầu thủ nhập tịch mới là tiền đạo Guillerme de Paula (Brazil), tiền vệ trung tâm Liridon Krasniqi (Kosovo) và trung vệ Dion Cools (Bỉ). Ngoại trừ Dion Cools, hai tân binh còn lại đều chơi khá mờ nhạt trước UAE. 

Dù vậy, cả ba ngoại binh này hứa hẹn sẽ gây khó khăn không ít cho tuyển Việt Nam trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên, tính kết dính trong lối chơi là vấn đề của Malaysia khi có nhiều cầu thủ nhập tịch mới trong đội hình.

Tính toán các phương án tấn công

Đối đầu với Malaysia trong trận đấu buộc phải thắng để hy vọng giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ông Park lại mất Tuấn Anh và Quang Hải ở tuyến giữa do chấn thương và thẻ phạt.

Trong khi đó, Malaysia có tuyến giữa khá đáng gờm với tiền vệ Liridon Krasniqi (1,92m) không chỉ đánh chặn tốt, phát động tấn công lợi hại mà còn sút xa rất nguy hiểm. Vì vậy, nếu không có cặp tiền vệ trung tâm đủ mạnh, tuyển Việt Nam sẽ khó tạo nên thế trận tốt trước Malaysia. Ở trận lượt đi tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trước Malaysia và chỉ có thể ghi bàn nhờ pha lóe sáng duy nhất của Quang Hải.

Nhưng lần này, do vắng Quang Hải, ông Park phải tính toán các phương án tấn công để xuyên thủng hàng thủ cao to của Malaysia với cặp trung vệ Junior Eldstal (gốc Thụy Điển, cao 1,91m) và Dion Cools (Bỉ, cao 1,85m). 

Với những "cây sào" kể trên, các pha đá phạt cố định cũng là vũ khí nguy hiểm khác của người Mã mà tuyển Việt Nam phải đề phòng. Vì thế, HLV Tan Cheng Hoe tự tin nói: "Dù Việt Nam được cho là có hàng thủ tốt nhất ở bảng G (thủng lưới 1 bàn sau 6 trận - PV), nhưng chúng tôi tự tin có thể xuyên thủng nó".

Cẩn thận ở hai cánh

Ưu tiên tấn công để giành chiến thắng, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng cần phải chơi chắc chắn trong phòng ngự. Đặc biệt là việc bố trí nhân sự cho "đôi cánh" của đội tuyển Việt Nam. Hồng Duy tuy đá rất tốt trong trận thắng Indonesia nhưng do anh không mạnh trong phòng ngự nên sẽ rất nguy hiểm khi Malaysia phản công. 

Do đó, ông Park có thể cân nhắc việc kéo Văn Thanh qua trái nhường cánh phải cho Trọng Hoàng hoặc có thể là Tấn Tài - cầu thủ tranh chấp tốt và có duyên ghi bàn.

Không thể thắng ông Park trong ba năm qua, HLV Tan càng có thêm quyết tâm để đánh bại đối thủ. Nhưng có thể, lần đối đầu này cũng cho kết quả tương tự.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam (3-5-2): Thủ môn Bùi Tấn Trường. 3 trung vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng. 5 tiền vệ: Hồng Duy (trái), Xuân Trường, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Văn Thanh (phải). 2 tiền đạo: Tiến Linh, Văn Toàn.

Thăm dò ý kiến

Sau chiến thắng áp đảo 4-0 trước Indonesia, Việt Nam sẽ gặp Malaysia cũng trên sân Al Maktoum vào đêm 11-6 ở vòng loại World Cup 2022. Theo bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chương trình "Giấc mơ World Cup 2022" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức. Chương trình gồm các bài viết, video về quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cuộc thi bình chọn "Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận đấu" trên TTO.

Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia bình chọn của bạn đọc, người hâm mộ khắp cả nước cho các trận đấu: Việt Nam - Indonesia (ngày 7-6), Việt Nam - Malaysia (ngày 11-6) và Việt Nam - UAE (ngày 15-6).

Mời xem thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY

photo-1

Vì sao Malaysia tự tin trước tuyển Việt Nam? Vì sao Malaysia tự tin trước tuyển Việt Nam?

TTO - Trước trận quyết đấu với tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia và truyền thông nước này đưa ra nhiều lý do để tự tin về một chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang Seo vào ngày 11-6 tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên