Xã Thạch Long được Nhà nước đầu tư một trạm cung cấp nước sạch nhưng hiện người dân vẫn phải dùng nước giếng khoan ô nhiễm. Khi hỏi đến nước sạch, ông Nguyễn Văn Hồng (xóm 2, xã Thạch Long) lôi đường dẫn nước nằm dưới đất cát lên. Ông không ngần ngại tháo tung đường ống ra nhưng vẫn không có lấy một giọt nước.
“Khi làm trạm nước sạch, xã yêu cầu mỗi gia đình đóng 2 triệu đồng để kéo đường ống nước vào nhà. Vậy mà hơn một năm nay không có giọt nước sạch nào sử dụng” - ông Hồng bức xúc.
Trạm cung cấp nước sạch xã Thạch Long nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn, do Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 7 tỉ đồng. Tháng 2-2009 trạm nước sạch này được khởi công xây dựng thì đến tháng 7-2010 mới hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Theo thiết kế trạm cung cấp nước cho hơn 1.000 người dân ở xã Thạch Long, giai đoạn đầu nước sạch sẽ do Công ty Cấp nước Hà Tĩnh cung cấp với 600m3/ngày đêm.
Ông Nguyễn Phi Trưng, chủ tịch UBND xã Thạch Long, cho rằng trạm nước sạch của xã “đắp chiếu” hơn một năm nay là do phía nhà cung cấp nước. “Nhiều lần chúng tôi làm việc với Công ty Cấp nước Hà Tĩnh để ký hợp đồng mua bán nước nhưng phía công ty khất không chịu ký” - ông Trưng khẳng định.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quý, giám đốc Công ty Cấp nước Hà Tĩnh, lại cho hay hiện Nhà máy nước Hà Tĩnh còn dư thừa nước. Nguyên nhân không cấp nước cho trạm nước sạch xã Thạch Long vì hai bên chưa có hợp đồng mua bán nước.
Theo ông Nguyễn Phi Trưng, trước thực trạng người dân bức xúc vì phải bỏ ra hàng triệu đồng mà không có nước sạch sử dụng, trong khi công ty cung cấp nước không chịu bán, chính quyền xã Thạch Long đã có đơn thư gửi các cấp, các ngành mong sớm can thiệp.
“Nếu trong thời gian nữa không có nước, trạm cấp nước sẽ xuống cấp khi các hạng mục đường ống dẫn, van khóa đã có dấu hiệu hoen gỉ...” - ông Trưng thừa nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận