02/10/2017 10:28 GMT+7

Trạm BOT Biên Hòa xả trạm lần 4 do tài xế dùng tiền lẻ

A LỘC
A LỘC

TTO - Sáng 2-10, trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa tại Km 1841+912 quốc lộ 1 (đoạn xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tiếp tục xả trạm do tài xế dùng tiền lẻ mua vé khiến giao thông ách tắc.

Trạm BOT Biên Hòa xả trạm lần 4 do tài xế dùng tiền lẻ - Ảnh 1.

Một tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm - Ảnh: B.A

Thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, một số tài xế xe đưa đón công nhân lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ huyện Trảng Bom đi TP Biên Hòa dừng ngoài trạm thu phí rồi đi bộ đến buồng nhân viên để mua vé tháng, vé lượt nên giao thông qua trạm bắt đầu rối loạn.

Đến khoảng 7h sáng, khi lưu lượng giao thông đông hơn, một số tài xế đồng loạt sử dụng tiền lẻ để mua vé khiến giao thông ùn ứ kéo dài hàng cây số. 

Đến khoảng 7h10, do kẹt xe kéo dài, trạm thu phí đã xả trạm để các xe qua trạm tự do chiều Bắc - Nam.

Theo một số tài xế lái xe đưa đón công nhân, xe của cơ sở chủ yếu chỉ chạy từ huyện Trảng Bom đi TP Biên Hòa và ngược lại, không hề đi qua tuyến đường tránh (đường Võ Nguyên Giáp), tuy nhiên hàng tháng vẫn phải mua phí đều đặn khi qua trạm là vô lý.

Tại hiện trường, nhân viên trạm thu phí và lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông và mời các tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm tự do.

Trạm BOT Biên Hòa xả trạm lần 4 do tài xế dùng tiền lẻ - Ảnh 2.

Quốc lộ 1 tuyến Bắc - Nam bị kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hàng cây số - Ảnh: B.A

Đến khoảng 7h30, khi các xe sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm đi xa, lượng xe ùn tắc cũng nhanh chóng giải tỏa, giao thông qua trạm dần trở lại ổn định.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trong tháng 9, trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa đã 3 lần xả trạm cho xe qua tự do vì tài xế sử dụng tiền lẻ để mua phí khiến giao thông ùn tắc.

Dự án tuyến tránh TP Biên Hòa (còn gọi là đường Võ Nguyên Giáp) và nâng cấp cải tạo Quốc lộ 1 do Công ty cổ phần Đồng Thuận làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng vào tháng 10-2014. 

Theo đó, đường Võ Nguyên Giáp dài 12,2km, có điểm đầu nối với đường quốc lộ 1 và điểm cuối nối với quốc lộ 51. 

Ngoài ra, phần nâng cấp quốc lộ 1 dài 10km. Dự án có tổng kinh phí đầu tư trên 1.500 tỉ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Mức thu phí thấp nhất qua trạm hiện nay là 35.000 đồng/ xe/ lượt. Dự kiến thời gian thu hoàn phí 10 năm.

Trạm BOT Biên Hòa xả trạm lần 4 do tài xế dùng tiền lẻ - Ảnh 3.

Trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa lần thứ 4 xả trạm cho xe qua tự do vì tài xế dùng tiền lẻ mua vé - Ảnh: B.A

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên