23/09/2015 08:52 GMT+7

Trái cây Việt được nhiều nước ưa chuộng

T.BẮC
T.BẮC

TT - Thông tin trên được ông Phan Huy Thông, giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cho biết tại diễn đàn Khuyến nông@nông nghiệp diễn ra ở Tiền Giang sáng 22-9.

Theo ông Thông, từ đầu năm đến nay, ĐBSCL đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trên 160.000 tấn trái cây đặc sản, giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỉ USD.

Dự báo năm 2015, tổng nhu cầu nhập khẩu trái cây của thế giới sẽ khoảng 3,6 triệu tấn/năm, trong đó khoảng 2,6 triệu tấn là trái cây từ khu vực các nước nhiệt đới. Trái cây VN đứng trước cơ hội lớn để gia nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường thế giới.

Nhiều loại trái cây VN đã được cấp mã code xuất khẩu vào các thị trường mới mở. Đơn cử như chôm chôm, thanh long, nhãn... được Cơ quan Kiểm dịch thực vật Hoa Kỳ cấp mã code xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Xoài và thanh long cũng được cấp phép sang thị trường Hàn Quốc, Úc và New Zealand.

T.BẮC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên