15/04/2014 05:10 GMT+7

Trái cây rớt giá vì cước vận tải tăng

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TT - Ông Nguyễn Thế Bảo, chủ nhiệm HTX xoài Suối Lớn (Xuân Lộc, Đồng Nai), cho biết hiện giá xoài bán tại vườn khá thấp với xoài cát chỉ còn 17.000-18.000 đồng/kg, xoài Đài Loan 11.000-12.000 đồng/kg, xoài Ba Mùa còn 2.500 đồng/kg, giảm mạnh so với thời điểm cách đây 10 ngày.

Trái cây Trung Quốc át trái cây nội địa

Theo ông Hoàng Việt Hùng, thương lái thu mua xoài tại Đồng Nai xuất đi Trung Quốc, lý do chính khiến thời điểm này giá xoài rớt thê thảm là do giá cước vận tải tăng, thương lái bán ra không lời nên phải giảm giá mua xoài của nông dân. “Trước đây giá cước vận chuyển ra Bắc là 2.000 đồng/kg nhưng kể từ ngày 1-4 đến nay giá cước tăng liên tục, hiện đã lên gần 5.000 đồng/kg. Tính ra một xe container từ Đồng Nai ra Lạng Sơn trước tháng 4 có giá 75 triệu đồng/chuyến gần 30 tấn, giờ chỉ chở 20-22 tấn nhưng giá lên gần 110 triệu đồng, xe tải trước đây giá 2,4 triệu đồng/tấn giờ cũng lên gần 5 triệu” - ông Hùng nói.

Tuy nhiên ông Hùng cho rằng từ trước đến nay chưa bao giờ giá cước quá 85 triệu đồng/chuyến, giá cước hiện nay tăng chóng mặt chủ yếu do nhà vận tải “té nước theo mưa”, vì nhiều trường hợp khối lượng chở chỉ giảm chưa tới 1/3 so với trước ngày 1-4 nhưng nhiều nhà vận tải đã tăng giá gấp đôi.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên