Bà Lê Thị Cẩm Vân, trưởng Ban Dân vận Quận ủy Thủ Đức, cho biết khi bắt đầu triển khai năm 2011, chủ trương giữ giá nhà trọ được “cào bằng” các đối tượng lao động có thu nhập thấp, trung bình, khá. Sang năm 2012, quận chủ trương chỉ vận động giữ giá nhà trọ cho lao động có thu nhập thấp hoặc trung bình. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn và để chia sẻ với giới chủ nhà trọ - cũng là những người không có thu nhập cao lắm - nên năm 2013 quận “hạ chuẩn”, chỉ vận động giữ giá nhà trọ đối với người thu nhập thấp. “Hai năm giữ giá và vật giá leo thang nên tâm lý chủ nhà trọ cũng muốn tăng giá”, bà Vân chia sẻ.
Theo bà Vân, cuộc vận động năm 2013 khó khăn hơn những năm trước nhưng do sự chủ động, đến nay 83% trong tổng số 7.000 chủ nhà trọ cam kết không tăng giá, trong đó giữ giá 100% đối với người thu nhập thấp (gần 38.000 người). Hiện mức giá phòng trọ trên địa bàn Q.Thủ Đức dao động từ 500.000đ - 1,2 triệu đồng/phòng, bình quân 700.000-800.000đ/phòng. Ông Trịnh Minh Tài, phó bí thư thường trực Đảng ủy P.Linh Trung, cho biết năm nay nhiều chủ nhà trọ khá “căng” khi đi vận động giữ giá nhưng các tổ công tác chịu khó thuyết phục nên họ cũng xuôi theo...
Ông Trương Văn Luật, chủ 30 phòng trọ tại P.Linh Trung, cho biết lúc đầu dự kiến tăng giá các phòng trọ nhưng khi nghe cán bộ vận động, hiểu được khó khăn của người lao động nên không tăng giá đối với những người có thu nhập thấp. “Đây cũng là một cách chia sẻ của chủ nhà trọ để người thuê gắn bó với mình”, ông Luật tâm sự. Không chỉ giữ giá nhà trọ, Q.Thủ Đức còn vận động các nhà trẻ không tăng giá đối với con em công nhân có thu nhập thấp với tỉ lệ trên 76%.
Bà Lê Thị Cẩm Vân cho biết ngoài việc vận động, Q.Thủ Đức cũng hỗ trợ chủ nhà trọ không tăng giá được giảm thuế kinh doanh, làm thủ tục đăng ký định mức điện, nước, tạm trú hay vay vốn sửa chữa, xây dựng nhà trọ... Chính sự hỗ trợ thiết thực đó tăng thêm tính hiệu quả của chương trình vận động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận