04/07/2018 20:25 GMT+7

Trả nhạc cụ, không xử phạt nhóm nhạc đường phố

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Liên quan đến vụ việc “Cán bộ phường tịch thu nhạc cụ của du ca đường phố gây bức xúc”, chiều 4-7, chủ tịch UBND phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã làm việc với 3 thành viên nhóm nhạc để nhắc nhở.

Trả nhạc cụ, không xử phạt nhóm nhạc đường phố - Ảnh 1.

Một thành viên nhóm nhạc cho biết rất mừng khi nhận lại được nhạc cụ - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Theo đó ban nhạc đường phố Fire band trong vụ việc được nhận lại đầy đủ số nhạc cụ đã bị tịch thu trước đó và số tiền trong vỏ đàn mà du khách ủng hộ trong đêm diễn tối 3-7.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều tối 4-7, ông Nguyễn Bá An - chủ tịch UBND phường An Hải Tây, phủ nhận việc xử phạt hành chính với ban nhạc sinh viên này.

"Tôi đã gặp để nhắc nhở nhóm nhạc này chứ không hề phạt tiền" - ông An nói.

Ông An cho hay tại khu vực xảy ra sự việc muốn biểu diễn âm nhạc phải có sự cho phép của cơ quan thẩm quyền.

"Chúng tôi nhận thấy kiểu vừa hát vừa đi xin tiền là hình thức trá hình gây phản cảm. Hơn nữa, khu vực đó là nơi không được buôn bán, chèo kéo, lang thang, xin ăn" - ông An giải thích thêm.

Riêng thái độ của cán bộ phường trong xử lý vụ việc, ông An cho biết sẽ rút kinh nghiệm, nhắc nhở và chấn chỉnh.

Sự việc xảy ra vào 20h30 tối 3-7, các thành viên đều là sinh viên mới ra trường chơi nhạc ở chân cầu Rồng. Vừa chơi được 2 bản nhạc thì cán bộ phường An Hải Tây đến tịch thu hết nhạc cụ và loa.

Sau khi bị tịch thu nhạc cụ, các thành viên của ban nhạc lên trụ sở phường An Hải Tây và bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Vụ việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Đa phần cho rằng nhóm nhạc chỉ muốn mang đến niềm vui và nét văn hóa cho thành phố.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên