
Nhiều người thích thú với món quà mà cô dâu trao tặng trong ngày trọng đại của mình - Ảnh: MXH
Ngày 6-8, chị Đỗ Ngọc Trâm (27 tuổi, ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết rất bất ngờ khi đoạn clip ghi lại cảnh "trả lễ" cho dàn bê tráp trong lễ vu quy của mình bằng những con cua Cà Mau nhận được sự quan tâm, yêu thích từ cộng đồng mạng.
Bên cạnh phong bì lì xì quen thuộc, cô dâu Đỗ Ngọc Trâm cùng chú rể Mạch Sang (32 tuổi, ngụ xã Tân An, TP Đồng Nai) đã trao cho mỗi người trong dàn bê tráp một con cua sống để trả duyên.
Con cua được "đeo nơ" bằng dây buộc màu đỏ, phù hợp với bối cảnh của buổi lễ. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hài hước, độc đáo nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực.
Chị Trâm cho biết lễ vu quy diễn ra tại nhà gái vào ngày 2-8. Dàn bê tráp gồm 6 nam, 6 nữ và 1 phù rể, phần lớn là bạn bè, đồng nghiệp của hai vợ chồng từ TP.HCM và các tỉnh khác về Cà Mau tham dự.
Để tạo điểm nhấn vui vẻ và lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại, cô dâu đã nghĩ ra ý tưởng tặng cua. Trước ngày cưới, trong tiệc nhóm họ khoảng 7 bàn, gia đình chị cũng chuẩn bị các món chế biến từ cua Cà Mau để chiêu đãi khách phương xa.
"Mình sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, gắn bó với vuông cua của gia đình từ nhỏ. Con tôm, con cua từ vuông của cha mẹ đã nuôi mình khôn lớn. Vì vậy mình muốn giới thiệu đặc sản quê hương đến bạn bè ở xa, đồng thời như một lời tri ân gửi đến sản vật quê nhà", chị Trâm chia sẻ.
Được biết, chị Trâm và anh Sang đều đang là giáo viên làm việc tại TP.HCM, quen nhau hơn 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Cả hai cho biết hoàn toàn bất ngờ vì clip do bạn bè quay lại và đăng tải lên mạng lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình đến vậy.
Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội ở Cà Mau lan truyền nhiều đoạn clip đám cưới của vợ chồng trẻ Ngọc Trâm và Mạch Sang có cảnh "trả lễ" người bê tráp bằng cua, hình ảnh vui vẻ gợi cho nhiều người xem sự thích thú.
Nhiều người bình luận vui rằng nhà có gì "trả lễ" cái đó, có người cho rằng cô dâu rất khéo để làm vui lòng bạn phương xa và góp phần quảng bá đặc sản địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận