24/12/2015 14:03 GMT+7

Trả hồ sơ vụ Tu Ngọc Thạch chết sau khi làm việc với công an

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sau khi VKS ra cáo trạng lần thứ 2 truy tố nhóm công an xã liên quan cái chết của học sinh Tu Ngọc Thạch, TAND huyện Vạn Ninh vẫn tiếp tục đề nghị điều tra bổ sung.

Các bị cáo Lê Tấn Khỏe, Lê Ngọc Tâm, Lê Minh Phát tại phiên tòa phúc thẩm tháng 3-2015
Các bị cáo Lê Tấn Khỏe, Lê Ngọc Tâm, Lê Minh Phát tại phiên tòa phúc thẩm tháng 3-2015

Ông Ngô Văn Phước - phó viện trưởng Viện KSND huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa cho biết TAND huyện Vạn Ninh vừa hoàn trả hồ sơ vụ án học sinh Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, ngụ xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) chết sau khi làm việc với công an xã để VKS điều tra bổ sung.

“Tòa yêu cầu Viện KSND và cơ quan điều tra Công an huyện Vạn Ninh phải đáp ứng đầy đủ các nội dung điều tra theo yêu cầu của bản án phúc thẩm nhằm đảm bảo truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội” - ông Phước cho hay.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 29-12-2013, do có mâu thuẫn từ trước nên Lê Tấn Khỏe (hiện 16 tuổi, ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng đầu Thạch.

Biết sự việc mâu thuẫn giữa Tiếp đó, Lê Minh Phát (25 tuổi) và Lê Ngọc Tâm (32 tuổi, đều là công an xã Vạn Long) đi truy bắt Thạch và gọi điện thoại cho Huỳnh Trung Thắng (32 tuổi, phó công an xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh) cùng phối hợp bắt Thạch.

Phát đã truy đuổi, bắt còng tay và đánh đập Thạch tại hiện trường cũng như khi về trụ sở công an xã Vạn Long. Tâm tham gia truy bắt và chở Thạch, Phát về trụ sở. Ngày 31-12-2013, Thạch chết khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa do chấn thương sọ não nặng.

Xử sơ thẩm tháng 11-2014, TAND huyện Vạn Ninh tuyên phạt Phát 6 năm 9 tháng tù, Khỏe 3 năm tù và Tâm 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Bản án phúc thẩm ngày 24-3-2015 của TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy án sơ thẩm của TAND huyện Vạn Ninh để điều tra lại.

Bản án phúc thẩm yêu cầu điều tra các nội dung: Phát có dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu Thạch như nhiều nhân chứng khai hay không? Đề nghị làm rõ dấu hiệu “bắt người trái pháp luật” của Huỳnh Trung Thắng...

Ngày 18-8, Viện KSND huyện Vạn Ninh có cáo trạng mới về vụ án này, xác định không xử lý phó công an xã Huỳnh Trung Thắng về hành vi “bắt người trái pháp luật”.

Cáo trạng cũng truy tố Phát tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự như đã từng truy tố trước đây.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên