
Hội đồng xét xử đọc quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung - Ảnh: Đ.T.
Ngày 15-5, Tòa án nhân dân khu vực 10 - TP.HCM xét xử bị cáo Hoàng Thị Tuất (44 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, TP.HCM) về tội "cố ý gây thương tích" theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ, nhà của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Minh Trị đối diện nhà vợ chồng Hoàng Thị Tuất và Lê Thanh Nhã ở ấp 21, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Lợi). Đầu năm 2023, do ghen tuông nên hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Rạng sáng 24-1-2024, ông Nguyễn Minh Trị và ông Lê Thanh Nhã tiếp tục cự cãi khi chuẩn bị đi làm. Hai bên nhiều lần cầm hung khí đe dọa nhau. Sau đó ông Nhã cầm thanh kim loại đuổi đánh khiến ông Trị bị đánh trúng nón bảo hiểm ngã xuống đường, rồi cả hai lao vào đánh nhau.
Nghe tiếng ồn ào, bà Hoàng Thị Tuất cùng con ruột là P. (sinh năm 2009) và bà Nguyễn Thị Thanh từ trong nhà chạy ra bênh vực người thân của mình.
Trên đường đi, bà Tuất nhặt 1 cây lau nhà bằng kim loại, đánh vào người bà Thanh, quật ngã và đánh nhau với bà Thanh. Trong khi đó P. chạy đến kéo ông Trị ra khỏi người cha mình rồi ôm ông Trị lại, thì bị ông Trị dùng tay đánh trúng mũi.
Vụ việc được người dân can ngăn nên hai bên ngừng đánh nhau. Sau đó ông Nhã và bà Tuất đến Bệnh viện quận 6 chữa trị, còn ông Trị và bà Thanh đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh chữa trị.
Đến 7h sáng cùng ngày, ông Trị đến Công an xã Lê Minh Xuân trình báo vụ việc. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định tổn thương cơ thể của bà Nguyễn Thị Thanh tại thời điểm giám định là 32%.
Tại phiên tòa, bị hại Thanh và chồng vắng mặt. Trong khi đó bị cáo không đồng ý với kết luận giám định tỉ lệ thương tích như nội dung cáo trạng truy tố.
Theo bị cáo, quá trình xô xát không thể gây ra thương tích nghiêm trọng như cơ quan tiến hành tố tụng xác định.
Bị cáo khẳng định không dùng cây lau nhà đánh vào gối phải của bị hại (vị trí được giám định tổn thương 28% - PV). Sau khi cây lau nhà rơi khỏi tay, hai bên tiếp tục lao vào đánh nhau, chứ không phải chỉ một mình bị cáo tấn công bị hại.
Bị cáo cho rằng hồ sơ vụ án thể hiện: đến ngày 8-3-2024, bà Thanh đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám vùng gối phải và được bác sĩ chẩn đoán bị đứt dây chằng.
Ngày hôm sau, bà Thanh cầm kết quả MRI nói trên về Phòng khám Đa khoa PouYuen (nơi bị hại làm việc) để làm hồ sơ chuyển viện. Ngày 12-3-2024, bà Thanh đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Tại Phòng khám PouYuen và Bệnh viện Chợ Rẫy, bị hại khai thống nhất nguyên nhân nhập viện do té xe.
Do đó bị cáo cho rằng nguyên nhân gây ra thương tích ở gối phải của bị hại không phải từ vụ xô xát, nên không đồng ý bị truy tố theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự (gây thương tích cho sức khỏe người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% - PV).
Từ diễn biến phiên tòa, hội đồng xét xử tiến hành hội ý và quyết định trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung, do còn một số vấn đề chưa được làm rõ.
Theo hội đồng xét xử, hồ sơ bệnh án tại Phòng khám PouYuen và bệnh viên thể hiện nguyên nhân tổn thương do té xe nhưng chưa làm rõ là bệnh nhân tự khai hay phòng khám hoặc bác sĩ tự ghi. Đồng thời cần tiếp tục làm rõ một số nội dung, trong đó có nguyên nhân gây ra những thương tích cho bị hại là do tự vệ hay do xô xát, đánh nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận