01/12/2021 21:55 GMT+7

Ăn miếng trả miếng, Nga yêu cầu nhiều nhà ngoại giao Mỹ về nước

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 1-12, Nga đã yêu cầu các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ công tác tại Matxcơva hơn 3 năm về nước trước ngày 31-1-2022.

Ăn miếng trả miếng, Nga yêu cầu nhiều nhà ngoại giao Mỹ về nước - Ảnh 1.

Nga yêu cầu nhiều nhà ngoại giao Mỹ về nước để trả đũa quyết định của Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đây là hành động đáp trả tương xứng với quyết định mà phía Matxcơva cho là nhằm hạn chế các nhà ngoại giao Nga của Mỹ.

Tuần trước, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Washington đã thông báo trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga và gia đình họ. Những cá nhân liên quan phải về nước chậm nhất là vào ngày 30-1-2022.

Trong cuộc họp báo ngày 1-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova khẳng định: "Chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng. Các nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã ở Matxcơva hơn 3 năm sẽ phải rời Nga trước ngày 31-1-2022".

Hãng thông tấn RIA dẫn lời bà Zakharova còn cho biết thêm các quy định mới của Mỹ có nội dung các nhà ngoại giao Nga buộc phải rời Mỹ sẽ bị cấm làm việc với tư cách là nhà ngoại giao ở Mỹ trong 3 năm.

Theo bà Zakharova, trước ngày 1-7-2022, trừ khi Washington bỏ quy định 3 năm và đồng ý thỏa hiệp, sẽ có thêm nhiều người Mỹ ở Nga rời đi tương xứng với số lượng người Nga bị Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trục xuất.

Phía Đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva hiện chưa có phản hồi từ động thái mới nhất của Nga.

Việc cắt giảm thêm nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva sẽ gây áp lực lên hoạt động của cơ quan này do thiếu nhân lực.

Đại sứ quán là cơ quan đại diện cuối cùng của Mỹ hoạt động tại Nga sau khi các lãnh sự quán ở Vladivostok và Yekaterinburg bị đóng cửa. Washington cho biết nhân sự của họ đã bị giảm chỉ còn 120 nhân viên từ khoảng 1.200 người vào đầu năm 2017.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết sẽ không quá muộn để Washington thay đổi quyết định của Matxcơva, với điều kiện nước này cũng từ bỏ kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Quan hệ giữa Washington và Matxcơva đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh và còn đang chịu nhiều sức ép khác do quân đội Nga tăng cường sự hiện diện gần Ukraine.

'Lằn ranh đỏ' nào cho quan hệ Nga - Mỹ?

TTO - Hai ngày trước cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Biden nói ông Putin là "một đối thủ xứng đáng". Theo trang Politico, đây hẳn là cách tổng thống Mỹ muốn làm dịu bớt những kỳ vọng cho cuộc gặp này của họ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên