TP.HCM: xây mới 527 phòng cho học sinh tiểu học

LƯU TRANG
LƯU TRANG

TTO - Năm học mới, TPHCM đầu tư 1.314 phòng học mới trong đó 527 phòng cho bậc tiểu học. Dự kiến ở bậc tiểu học sỉ số trung bình là 40,11 HS/ lớp (năm học 2012 – 2013 sỉ số trung bình là 40,33 HS/ lớp).

1h0hVtlA.jpgPhóng to
Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM vừa mới khánh thành cuối năm học 2012- 2013 -Ảnh: H.Hg.

Đoàn khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới của UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vừa có chuyến làm việc tại tại một số quận, huyện trên đại bàn thành phố về tình hình cơ sở vật chất, giáo viên, tuyển sinh đầu cấp, các khoản thu đầu năm…

Tại các quận, huyện, lãnh đạo phòng giáo dục và đại diện ban giám hiệu các trường trên địa bàn đã đề đạt nhiều tâm tư, nguyện vọng và đề xuất về những tồn tại, khó khăn trong công tác chuẩn bị năm học mới.

Cụ thể, nhiều trường sẽ phải bắt đầu năm học mới trong điều kiện thiếu giáo viên, đặc biệt là các trường mầm non. Huyện Hóc Môn phải tăng sĩ số học sinh trên lớp, bảo mẫu làm thay công việc của giáo viên, tìm thêm giáo viên thỉnh giảng các bộ môn ở bậc tiểu học.

Các quận huyện đều cho biết đang chờ hướng dẫn của Sở GD-ĐT về việc thu học phí và các khoản thu khác. Về công tác tuyển sinh đầu cấp, ban giám hiệu nhiều trường THPT cho biết người dân vẫn có tâm lý chạy trường trong điều kiện trường công lập không thể giải quyết hết số học sinh tạm trú. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều trường đã được xây mới hoặc nâng cấp, sửa chữa, như Tiểu học Xóm Chiếu, THCS Tăng Bạt Hổ A và THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), mẫu giáo Bé Ngoan 3, THPT Phạm Văn Sáng (huyện Hóc Môn), trường MN 16 (quận 11)…

Ông Nguyễn Đình Thái Châu, trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: “Năm nay TP.HCM tăng 40.804 học sinh, tăng 3% so với năm học trước. Trong đó, dư luận lo ngại về việc năm nay là năm “heo vàng” (trẻ sinh năm Đinh Hợi 2007 vào lớp 1 – PV), nhưng số liệu mới nhất cho thấy số học sinh lớp 1 năm nay khoảng 111.000 học sinh, tăng chỉ khoảng ba ngàn học sinh so với năm học trước”.

Ông Châu cũng cho biết lượng học sinh tăng nhiều chủ yếu ở các vùng có dân nhập cư đông như Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh… Thành phố đã đầu tư 1.314 phòng học mới trong đó 527 phòng cho bậc tiểu học.

Dự kiến ở bậc tiểu học sỉ số trung bình là 40,11 HS/ lớp (năm học 2012 – 2013 sỉ số trung bình là 40,33 HS/ lớp). Tuy nhiên, những quận huyện vùng ven có đông dân nhập cư thì sỉ số học sinh sẽ cao hơn mức trung bình.

LƯU TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên