07/03/2019 08:46 GMT+7

TP.HCM ứng dụng và làm chủ công nghệ cao

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Trong chuyến thăm hỏi các doanh nghiệp khoa học - công nghệ tại Khu công nghệ cao, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh công nghệ đã có, để có con người đủ năng lực, trước mắt cần chú trọng hợp tác quốc tế.

TP.HCM ứng dụng và làm chủ công nghệ cao - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tham quan nhà máy - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Ngày 6-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có chuyến thăm hỏi một số doanh nghiệp khoa học - công nghệ tại Khu công nghệ cao, quận 9 xoay quanh tình hình ứng dụng và làm chủ công nghệ phục vụ ngành sản xuất chế tạo kỹ thuật cao.

Làm việc với một đơn vị tư nhân cung ứng thiết bị nong mạch vành, ông Phong ghi nhận đây là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam sản xuất, nghiên cứu thiết bị y tế kỹ thuật cao với sự ủng hộ của Bộ Y tế nên tiềm năng rất lớn.

Về tầm nhìn lâu dài, chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng với điều kiện hiện có, TP không chỉ nên là trung tâm mua sắm mà trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực.

"Bên cạnh đội ngũ bác sĩ giỏi, chúng ta cần đầu tư thêm về trang thiết bị, điều kiện phòng phẫu thuật, vật tư y tế và ngành dược. Công nghệ đã có, để có con người đủ năng lực, trước mắt cần chú trọng hợp tác quốc tế" - ông Phong nói.

Cử tri đề nghị làm rõ ranh dự án khu công nghệ cao TP.HCM Cử tri đề nghị làm rõ ranh dự án khu công nghệ cao TP.HCM

TTO - Sáng 21-11, tiếp xúc với tổ đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, nhiều cử tri quận 9 đề nghị làm rõ ranh quy hoạch dự án khu công nghệ cao, đề nghị đại biểu giám sát việc thực thi pháp luật trong thu hồi đất dự án này.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên