18/08/2015 09:30 GMT+7

TP.HCM: Trường tăng gấp đôi, vẫn hiếm chỗ giữ trẻ

MỸ DUNG (dungntm@tuoitre.com.vn)
MỸ DUNG (dungntm@tuoitre.com.vn)

TT - Năm nay, ngoài bốn quận huyện lần đầu thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi, tám quận huyện đã thực hiện điều này từ năm 2014 cũng tăng hơn 200% các phòng học, trường thí điểm.

Phòng học cho trẻ 6 - 18 tháng cần được đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi chất lượng cao; mỗi nhóm chỉ 9 - 15 trẻ/3 giáo viên, bảo mẫu. Ảnh chụp tại một lớp thí điểm 6 - 18 tháng - Ảnh: Mỹ Dung

 Tuy vậy, việc tăng trường, tăng lớp chỉ đáp ứng được từ 5 - 10% so với nhu cầu thực tế.

Từ cuối tháng 5 đến nay, nhiều quận huyện tại TP.HCM gấp rút sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới trường mầm non để thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng. Dự kiến đến cuối tháng 8, các công trình cải tạo hoặc xây mới sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Đầu tư kinh phí lớn

Dù là năm đầu tiên thực hiện thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng nhưng Q.Tân Bình (TP.HCM) chọn thực hiện tại 3 trường mầm non gồm: Trường Mầm non quận, Mầm non 11 và Mầm non 9 với dự kiến nhận 100 trẻ.

Từ tháng 7 đến nay, các trường nói trên đều sửa chữa lại hai phòng học theo chuẩn nhà trẻ 6 - 18 tháng. Các phòng học đều được lót sàn gỗ, cải tạo lại nhà vệ sinh, bo lại các góc trong phòng học, tạo thêm góc mẹ cho bé bú, pha sữa... Ba trường nói trên đều tổ chức nhận cả hai nhóm 6 - 12 tháng và 13 - 18 tháng nên việc sửa chữa tại các trường mất nhiều thời gian, tốn nhiều kinh phí với tổng vốn đầu tư gần 1,8 tỉ đồng.

Theo dự kiến, đến cuối tháng 8 các phòng học cho trẻ 6 - 18 tháng tuổi mới hoàn tất khâu sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, dù hiện nay công tác tuyển sinh trẻ độ tuổi này đã được thực hiện.

Cũng lần đầu thực hiện thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi nhưng quận 11 không thực hiện nhiều nơi, nhiều lớp như ở quận Tân Bình. Năm nay, quận này mở lớp cho trẻ 6 - 18 tháng tuổi tại Trường Mầm non phường 13 và Mầm non phường 16, mỗi trường chỉ mở một lớp thí điểm.

“Chúng tôi đã khảo sát trẻ trong độ tuổi, dự kiến sẽ mở lớp 6 - 12 tháng tại Trường Mầm non phường 13; lớp 13 - 18 tháng tại Trường Mầm non phường 16. Lớp nhỏ nhận khoảng 10 trẻ, lớp lớn hơn nhận 15 trẻ”- ông Đặng Đức Hoàng, trưởng Phòng GD-ĐT Q.11, cho biết. Tuy cải tạo phòng tại những trường mầm non có cơ sở vật chất tốt, nhưng kinh phí sửa chữa của mỗi phòng tốn kém khoảng 100 triệu đồng.

Việc cải tạo phòng học để giữ trẻ 6 - 18 tháng ở những quận đã thực hiện từ năm 2014 cũng diễn ra nhộn nhịp. Ở quận Tân Phú (TP.HCM), ngoài hai trường đã thực hiện từ năm 2014 - 2015, năm nay quận mở thêm lớp tại Trường mầm non Rạng Đông và Trường mầm non Bông Sen.

Đầu tư nhiều hơn, ngoài mở thêm hai lớp tại Trường mầm non Hoa Hồng, Q.7 (TP.HCM) đang xây dựng Trường mầm non Khu chế xuất (phường Tân Thuận Đông) với quy mô 17 nhóm lớp (trong đó có 2 nhóm lớp dưới 18 tháng), trên nền diện tích gần 4.000 m2, dự kiến hết gần 41 tỉ đồng.

Hồ sơ nhiều, chỉ tiêu ít!

Ngay từ cuối năm học 2014 - 2015, nhiều phụ huynh đã lân la đến các trường mầm non để xin cho con vào lớp 6 - 18 tháng. Hồ sơ xin học ở các trường tăng lên từng ngày. Nhưng các trường và phòng GD-ĐT quận huyện khẳng định: họ không thể đáp ứng hết nhu cầu. 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy - hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Anh Đào (Q.Tân Phú, TP.HCM), trường đã nhận giữ trẻ 6 - 18 tháng từ năm 2014 - cho biết phụ huynh đến xin trẻ vào lớp này đông nhưng chỉ tiêu năm nay chỉ nhận 8 trẻ. “Do phòng ốc nhỏ, lớp 6 - 12 tháng năm ngoái bây giờ đã lên 13 - 18 tháng được nuôi tại nhóm luôn, nên không thể nhận nhiều hơn”, cô Thủy nói.

Bà Chung Bích Phượng, phó trưởng Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú, TP.HCM, cho biết hiện quận đang cho khảo sát nhu cầu thực về gửi trẻ 6 - 18 tháng trên địa bàn, nhưng quả thật trường lớp hiện nay mới đáp ứng được rất ít nhu cầu của phụ huynh. “Theo thống kê sơ bộ của quận thì chưa đến 10%, chỉ hơn 5% nhu cầu thôi”, bà Phượng nói. 

Trong khi đó khảo sát từ năm 2014, Q.7 có 1.659 trẻ từ 6 - 18 tháng, nhưng hiện nay chỉ có duy nhất Trường Mầm non 19-5 là trường công lập có thể giữ trẻ 6 - 18 tháng với dự kiến 35 trẻ ở nhóm 13 - 18 tháng và 15 trẻ ở nhóm 6 - 12 tháng. 

Ông Ngô Xuân Đông, trưởng Phòng GD-ĐT Q.7, cho biết: "Trường mầm non Khu chế xuất dự kiến đưa vào sử dụng trong năm học này, nhưng do khởi công muộn nên đến cuối năm 2015 mới bàn giao, không thể tuyển sinh trong năm học này. Do vậy, quận chỉ tuyển sinh một nhóm 6 - 12 tháng (9 trẻ) và một nhóm 13 - 18 tháng (15 trẻ)".

Bà Phạm Thị Phước, phó Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, TP.HCM, cũng cho biết quận Tân Bình rất muốn thực hiện thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tại phường 15. “Đặc điểm của phường 15 là giáp với khu công nghiệp của quận Tân Phú nên lực lượng công nhân đông, nhu cầu cao. Tuy nhiên quận không thể thực hiện được, do tại địa bàn chỉ có một trường mầm non công lập mà đã đông quá nên quận chỉ làm ở 3 trường để nhận trẻ rải rác trong độ tuổi nói trên”.

Thêm 28 trường thực hiện thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2015 - 2016 TP.HCM có thêm bốn quận gồm: Q.9, Q.11, Tân Bình và Gò Vấp thực hiện thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng. Tuy nhiên, số trường thực hiện đã tăng từ 13 lên 41 trường với 212 trẻ 6 - 12 tháng và 406 trẻ từ 13 - 18 tháng. 

TP.HCM đang tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng trường mầm non tại các KCN - KCX. 

Nhiều trường tư thục nhận giữ trẻ 6-18 tháng

Quận 7 trở thành nơi có nhiều trường mầm non, nhóm lớp tư thục nhận giữ trẻ 6-18 tháng. Theo thống kê từ Phòng GD-ĐT quận, đến nay có bốn cơ sở gồm Mèo con, Nam Long, Mặt trời bé con, Nhật Minh. Mỗi trường và nhóm lớp nói trên hiện đang giữ từ 15-20 trẻ trong độ tuổi dưới 18 tháng. Tại Q.3 có Trường mầm non Ánh Dương, Hạt Đậu Nhỏ, Thần Đồng Đất Việt...

MỸ DUNG (dungntm@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên