TP.HCM triển khai nhiều phương án an toàn điện mùa mưa bão

EVNHCMC tăng cường công tác đảm bảo an toàn điện màu mưa bão. Các phương án ứng dụng công nghệ đo xa để dự báo, tổ chức rà soát lưới điện, xử lý các điểm xung yếu, chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng ứng trực 24/7 được đặt biệt quan tâm.

 - Ảnh 1.

Dọn dẹp hành lang lưới điện, đảm bảo an toàn mùa mưa bão- Ảnh: EVNHCMC

Sau sáp nhập, TP.HCM có khoảng 350km đường bờ biển, trải từ Cần Giờ đến Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu... với nhiều dự án trọng điểm đang được đầu tư. Sự phát triển nhanh chóng của các khu đô thị du lịch, công nghiệp, thương mại, logistics cũng đặt ra bài toán mới về cung cấp điện liên tục, an toàn cho ngành điện.

Năm 2026, dự báo tình hình mưa bão không quá phức tạp. Tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết năm vẫn còn khoảng 3-5 cơn bão, vì vậy các phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, giông lốc, gió mạnh, triều cường và ngập vẫn luôn được quan tâm.

Đối với ngành điện, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đang đặt trọng tâm vào các địa bàn ven biển, vùng thấp trũng và những khu vực có phụ tải quan trọng; tổ chức rà soát lưới điện, xử lý các điểm xung yếu, chuẩn bị vật tư, phương tiện và lực lượng ứng trực 24/24 giờ.

Ông Trương Quốc Dũng - Tổ trưởng Tổ quản lý lưới điện 3, Công ty Điện lực Đất Đỏ cho biết: "Ở đây chúng tôi thường xuyên kiểm tra đường dây, phát quang, mé nhánh, đặc biệt là trước mùa mưa bão để tránh cây ngã đổ ảnh hưởng đến đường dây, ứng trực 24/7 để đảm bảo khắc phục sự cố nhanh nhất, không để gián đoạn cung cấp điện".

Tại vùng thấp, cửa sông và nhiều kênh rạch, nguy cơ xảy ra ngập, triều cường và sạt lở. Dọc bờ biển, lưới điện phải đối mặt với gió mạnh, giông lốc, cây xanh và vật thể va vào đường dây, cùng điều kiện môi trường biển tác động lâu dài đến thiết bị.

Trong khi đó, mật độ các phụ tải quan trọng ngày càng lớn: cảng biển và logistics cần điện để duy trì hoạt động bốc xếp, kho bãi và vận hành thiết bị; khu công nghiệp cần nguồn điện ổn định cho dây chuyền sản xuất; các khu đô thị, du lịch, khách sạn và nhà hàng cần điện cho hệ thống lạnh, thang máy, cấp nước, viễn thông... 

Vì vậy đòi hỏi ngành điện cần có nhiều phương án phòng ngừa sự cố, phát hiện sớm, cô lập nhanh và khôi phục điện trong thời gian ngắn nhất khi thiên tai xảy ra.

 - Ảnh 2.

Hỗ trợ khách hàng kiểm tra thiết bị điện trước mùa mưa bão - Ảnh: EVNHCMC

"Những năm gần đây, Công ty Điện lực Vũng Tàu cũng được Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đầu tư thêm trang thiết bị để hiện đại. Điều này hỗ trợ rất nhiều trong việc phát hiện sớm, cô lập và chuyển tải, giúp phát hiện sự cố nhanh chóng, tăng tốc độ trả điện lên rất nhiều lần. 

Đặc khu Côn Đảo đã được đầu tư lưới điện tự động hóa, nâng cao chất lượng phục vụ điện" - ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu chia sẻ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Công ty Điện lực Đất Đỏ cũng cho biết thêm: "Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cũng giúp công tác đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão hiệu quả hơn đáng kể. 

Các hệ thống, thiết bị thu thập dữ liệu từ xa qua công tơ, hệ thống SCADA... thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác giúp chúng tôi kịp thời dự báo, đo lường và xử lý nhanh chóng. Ngoài ra lực lượng ứng trực cũng được thường xuyên tập huấn về nghiệp vụ và công nghệ, sử dụng app thường xuyên cập nhật hình ảnh thực tế từ hiện trường".

Hằng năm, ngành điện luôn có kế hoạch, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương về công tác tuyên truyền an toàn điện, phòng chống thiên tai bão lũ bằng nhiều hình thức.

Ông Lê Minh Kha - Trưởng phòng Kinh tế xã Long Điền, TP.HCM chia sẻ: "Đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn xã cũng chưa ghi nhận trường hợp nào gây thiệt hại. Ngành điện cũng phối hợp với chúng tôi tuyên truyền về công tác an toàn điện thường xuyên trên các kênh phát thanh, truyền hình, đến trực tiếp các hộ dân, doanh nghiệp... để tuyên truyền, vận động nhằm đảm bảo về mặt an toàn, đảm bảo hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân không bị gián đoạn".

Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là khu vực ven biển cũng từng bước chủ động, phối hợp trong công tác cắt cây tỉa cành, giữ an toàn hành lang lưới điện, thường xuyên phối hợp với ngành điện kiểm tra các thiết bị điện trong ngoài nhà và thông báo kịp thời khi phát hiện có nguy cơ sự cố.

 - Ảnh 3.

Tuyên truyền an toàn điện cho khách hàng - Ảnh: EVNHCMC

Bà Nguyễn Thị Thanh Minh ngụ tại ấp Long Nguyên, xã Long Điền, TP.HCM cho biết: "Nhờ các anh điện lực cũng thường xuyên hỗ trợ kiểm tra và tư vấn cho gia đình tôi các kiến thức về an toàn điện, ứng phó nhanh các trường hợp về điện trong mùa mưa bão. Khi cần thiết gì bên điện lực hỗ trợ cũng rất nhanh nên mình cũng thấy an tâm hơn".

Có thể thấy rằng so với các năm trước, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đầu tư lưới điện đã giúp công tác đo lường, dự báo chính xác hơn, từ đó chất lượng điện phục vụ người dân tại TP.HCM ngày càng nâng cao.

Đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đang tập trung nguồn lực, mở rộng đầu tư thì việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục là một trong những yếu tố cốt yếu góp phần vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất