
UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm phát triển công nghệ chiến lược TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Chiều 26-8, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm phát triển công nghệ chiến lược TP.HCM, với sự tham gia từ đại diện của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư công nghệ trong nước và quốc tế.
Kiến tạo hệ sinh thái, lấy công nghệ lõi làm thước đo
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết định hướng chuyển dịch tư duy phát triển kinh tế công nghệ của TP.HCM đã được vạch rõ từ phương thức thu hút vốn đơn thuần sang kiến tạo nền tảng đầu tư chiến lược theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tích hợp.
Trong đó hàm lượng công nghệ lõi và năng lực tự chủ được lấy làm thước đo trung tâm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được - Ảnh: C.TR.
Sự chuyển dịch này sẽ hiện thực hóa tầm nhìn của Trung ương tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị, hướng tới đưa TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại vào năm 2030 và là trung tâm khoa học - công nghệ của châu Á vào năm 2045.
Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% mỗi năm, với tỉ trọng kinh tế số đóng góp khoảng 40% GRDP.
Lãnh đạo UBND TP.HCM cam kết đồng hành xuyên suốt, vận dụng tối đa các cơ chế chính sách đột phá từ Nghị quyết 57, Nghị quyết 98, các chính sách được cụ thể hóa từ Luật Phát triển đô thị.
"Thành phố sẽ áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, vận hành hệ thống một cửa, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng thiết yếu và bảo vệ tuyệt đối quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Thông điệp gửi đến các nhà đầu tư đầy nhất quán là thành phố không chỉ mời gọi đầu tư đơn thuần, mà mong muốn đồng hành tham vấn, kiến tạo một dự án trong tương lai để cùng nhau phát triển và cùng nhau thắng lợi", ông Được nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Hệ sinh thái công nghệ "may đo" riêng cho các tập đoàn lớn
Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, thông tin dự án Trung tâm phát triển công nghệ chiến lược thành phố được kế thừa từ nền tảng của Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), trên quỹ đất 52,92ha.
Đây không phải là khu đất công nghiệp cho thuê thông thường, mà là một hệ sinh thái công nghệ được "may đo" riêng cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu, quỹ đầu tư công nghệ và các nhà phát triển công nghệ lõi.
Dự án được phân bổ khoa học thành 3 phân khu chức năng lớn, nhằm hình thành chuỗi giá trị khép kín. Khu dịch vụ công nghệ cao (24,4ha) là phân khu trung tâm lớn nhất, dành riêng cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn (Hyperscale Data Center), điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).
Khu sản xuất công nghệ cao (16ha) tập trung thu hút đầu tư phát triển các nhà máy thông minh, vi mạch điện tử và đóng gói vi mạch với quy mô kêu gọi vốn dự kiến từ 650 triệu đến 1,3 tỉ USD.
Khu nghiên cứu phát triển và ươm tạo (7,8ha) sẽ phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiên cứu R&D, khởi nghiệp công nghệ và ươm tạo, với quy mô kêu gọi vốn dự kiến từ 250 đến 350 triệu USD.
Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của các tập đoàn công nghệ toàn cầu, hạ tầng kỹ thuật tại đây được chuẩn bị vượt trội. Trung tâm sở hữu trạm cấp điện độc lập với tổng công suất khoảng 63 MW bảo đảm nguồn điện ổn định liên tục, kết nối trực tiếp với 15 tuyến cáp quang quốc tế bảo đảm mạng truyền dẫn dữ liệu tốc độ siêu cao.
Toàn bộ cơ sở tính toán và trung tâm dữ liệu thế hệ mới bắt buộc phải ứng dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng, duy trì chỉ số hiệu quả năng lượng (PUE) dưới 1,25.
Các công trình hạ tầng phải đạt chứng nhận xanh quốc tế uy tín như LEED, LOTUS hoặc EDGE, khẳng định cam kết mạnh mẽ của thành phố đối với tiêu chuẩn ESG và lộ trình phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).
Khung thể chế đặc thù và cơ chế sandbox đột phá
Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cho biết nhằm thiết lập môi trường đầu tư cạnh tranh vượt trội, TP.HCM sẽ áp dụng khung thể chế đặc thù, vận dụng linh hoạt các cơ chế vượt trội từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.
Đặc biệt, khung thể chế đang được xây dựng trong Luật Đô thị đặc biệt của thành phố sẽ cho phép áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ lõi, sản phẩm mới và mô hình kinh doanh đột phá trong lĩnh vực AI, vi mạch bán dẫn và chuyển đổi số.
Thành phố cũng cam kết vận hành quy trình thủ tục "một cửa liên thông" tinh gọn nhất, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, cấp phép đầu tư, quy hoạch xây dựng, môi trường và cấp giấy phép lao động cho chuyên gia quốc tế. Đi kèm là nhiều chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, thuế doanh nghiệp...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận