Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dũng - phó giám đốc chi nhánh TP.HCM Ngân hàng Nhà nước VN - nói trong bốn tháng dư nợ cho vay giảm 0,5%, mức thấp nhất từ trước đến nay. Theo ông, khối ngân hàng thương mại nhà nước cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất phổ biến 16,5-17%/năm, thấp nhất 15%. Các ngân hàng thương mại cổ phần cho vay sản xuất với lãi suất 16,5-19%/năm. Tuy nhìn nhận mức lãi suất này vẫn còn khá cao, nhưng ông Dũng trấn an theo thông điệp của thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nếu chỉ số giá tiêu dùng xuống nữa sẽ tiếp tục đưa lãi suất huy động xuống thấp hơn.
Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Tiếp - phó ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP - khẳng định tuy có chín doanh nghiệp trong khu ngừng sản xuất, song khoảng 270.000 lao động ở hơn 1.000 doanh nghiệp trong khu vẫn ổn định. Cũng theo ông Tiếp, rất nhiều doanh nghiệp phải bỏ bớt một số mẫu mã hàng hóa để dồn sức cho những mặt hàng còn tiêu thụ được.
Đánh giá chung, chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Luận nhấn mạnh kinh tế - xã hội TP bốn tháng qua vẫn còn nhiều khó khăn. Khu vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng chậm, thu ngân sách giảm so với cùng kỳ năm 2011...
Riêng chỉ số giá tiêu dùng được ghi nhận tăng chậm, song dự báo trong tháng tới sẽ tăng cao do giá xăng tăng trong tháng 4 và điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vào đầu tháng 5. Một trong những trọng tâm của tháng tới được
UBND TP khẳng định: “Nắm chắc tình hình, phân tích rõ thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giúp họ duy trì sản xuất kinh doanh”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận