05/04/2020 16:15 GMT+7

TP.HCM ra quân phòng chống tội phạm mùa dịch COVID-19

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ngày 5-4, Công an TP.HCM cho biết đã triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch COVID-19.

TP.HCM ra quân phòng chống tội phạm mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Công an TP.HCM mở cao điểm phòng chống tội phạm mùa dịch bệnh - Ảnh: ĐAN THUẦN

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua tình hình dịch COVID-19 đã tác động xấu đến an ninh, trật tự tại TP.HCM. Cụ thể, xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt, xuyên tạc sự thật về công tác phòng, chống dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Xuất hiện tình trạng đầu cơ, tăng giá mặt hàng y tế, sản phẩm phục vụ phòng chống dịch bệnh, lương thực, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp...) lợi dụng nơi vắng, sơ hở để hoạt động...

Trước tình hình trên, từ đầu tháng 4 đến ngày 1-5, Công an TP.HCM triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ứng phó với tình hình dịch.

Theo đó, thực hiện quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các nghi phạm cướp, cướp giật trên đường phố và nơi công cộng, chú ý những người có biểu hiện nghi vấn, đi lại ngoài đường không rõ mục đích...

Tổ công tác 363 tập trung xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng, nhất là những trường hợp không đeo khẩu trang, không tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tụ tập đông người…

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như nồng độ cồn, chất kích thích, đường cấm, giờ cấm… đồng thời, có kế hoạch tuần tra kiểm soát, vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa hỗ trợ phòng chống dịch bệnh...

Lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả... Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh lợi dụng dịch COVID-19 để sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên