23/08/2017 18:39 GMT+7

​TP.HCM quyết cấm khai thác nước ngầm

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường xây dựng bản đồ khu vực cấm khai thác nước ngầm để kiến nghị trung ương cho phép thực hiện.

Một hộ dân ở quận 12 sử dụng nước giếng dù đã được cấp nước máy - Ảnh: Q.Khải chụp cuối năm 2016
Một hộ dân ở quận 12 sử dụng nước giếng dù đã được cấp nước máy - Ảnh: Q.KHẢI chụp cuối năm 2016

Lý do là việc khai thác nước ngầm trên địa bàn TP.HCM không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe mà còn yếu tố an toàn do lún sụt.

Tại cuộc họp nghe kế hoạch giảm khai thác nước ngầm, trám lấp giếng khoan ngày 23-8, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP Nguyễn Thị Thanh Mỹ cho biết tổng lượng nước ngầm khai thác hiện nay hơn 681.000m3/ngày, trong đó phần lớn khai thác trong hộ dân hơn 356.000m3/ngày, công nghiệp 172.500m3/ngày.

Mục tiêu đến năm 2025 giảm lượng khai thác nước ngầm xuống còn 100.000m3/ngày.

Tuy nhiên điều khó khăn theo bà Mỹ là Luật tài nguyên nước quy định trường hợp khoan giếng ngầm dưới 10m3/ngày thì không cần phải xin phép mà chỉ đăng ký.

“Vì vậy thời gian qua, Sở Tài nguyên môi trường đã dự thảo 8 lần sửa đổi thay thế quyết định 69 của UBND TP (về ban hành quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất) nhưng vẫn không thể đưa nội dung “cấm khai thác nước ngầm được”, bà Mỹ cho hay.

Ông Tuyến cho rằng hệ lụy của việc khai thác nước ngầm quá mức đã quá rõ. Việc sử dụng nước ngầm tầng nông nhiễm hóa chất, nước thải ảnh hưởng đến sức khỏe; chưa kể những nơi khác gây ra tình trạng lún sụt gây ra tai nạn, ngập nước và nhiều hệ lụy khác.

Trong bối cảnh TP.HCM cơ bản cung cấp nước sạch cho người dân, ông Tuyến yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường phải xây dựng khu vực, đối tượng cấm khai thác nước ngầm để xin trung ương cho phép thực hiện.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên