14/08/2016 19:13 GMT+7

​TP.HCM phát động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

MAI HOA -  TIẾN LONG
MAI HOA - TIẾN LONG

TTO - Ngày 14-8, lãnh đạo TP.HCM đã tham dự lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020.

Đinh La Thăng
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: Q.ĐỊNH

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 được tổ chức đồng loạt tại 24 quận huyện trên địa bàn TP, là sự tiếp nối cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đây.

Nội dung chính của cuộc vận động này là toàn dân đoàn kết, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng; công tác đền ơn đáp nghĩa, giữ vệ sinh cảnh quan môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương…

Tại huyện Củ Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh TP.HCM là địa phương đông dân nhất cả nước và thu hút mạnh mẽ người dân trong cả nước, cũng như người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư, du lịch…

Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phải là người đi đầu thực hiện cuộc vận động, làm lan tỏa những nề nếp kỷ luật tốt, tác phong làm việc hiện đại, lối sống giản dị, tiết kiệm, ý thức cao trong giữ gìn vệ sinh môi trường tới mỗi ngõ xóm, nơi mình sinh sống.

“Tôi kêu gọi mỗi người dân thành phố cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm góp sức, tạo khí thế thi đua sôi nổi xây dựng bằng được tại thành phố của chúng ta một chuẩn mực văn hóa sống, làm việc, ứng xử có thể thành khuôn mẫu cho cả nước”, bí thư Đinh La Thăng nói.

Sau buổi lễ, ông Đinh La Thăng đã cùng người dân xã An Nhơn Tây (H.Củ Chi) trồng cây xanh.

Ông Tất Thành Cang (phải) trò chuyện cùng người dân KP3 tại buổi lễ ra quân. Ảnh: MAI HOA
Ông Tất Thành Cang (phải) trò chuyện cùng người dân KP3 tại buổi lễ ra quân - Ảnh: MAI HOA

Cùng ngày, tại KP3 (P.7, Q.10, TP.HCM), ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý, các nội dung trên là tiêu chí chung của cả TP.

Khi về đến từng tổ dân phố, từng khu phố thì tùy vào tình hình thực tế để cụ thể hóa thành những việc sát sườn, gần gũi với mình. Khu phố 3 hiện nay còn 4 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo.

Dịp này, MTTQ và các đơn vị đóng trên địa bàn đã trao quà cho các hộ này, cam kết giúp đỡ họ thoát nghèo bền vững.

Bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: M.H

Còn tại KP4 (P.6, Q.Gò Vấp), bà Võ Thị Dung - Phó bí thư Thành ủy và các ban ngành, đơn vị của quận Gò Vấp đã tặng học bổng cho các trẻ em nghèo, tặng 5 căn nhà tình thương cho các gia đình khó khăn…

Bà Dung nhấn mạnh, bằng những việc làm thiết thực của từng gia đình, từng khu phố và MTTQ các cấp của quận Gò Vấp sẽ góp phần quan trọng cùng TP thực hiện thành công cuộc vận động với 3 mục tiêu lớn: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Trong khi đó phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa đã tham dự lễ phát động tại quận Bình Thạnh. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm dự lễ tại huyện Bình Chánh. 

Cùng ngày, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư dự lễ cùng bà con Q.Tân Bình.

MAI HOA - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên