31/08/2015 09:40 GMT+7

TP.HCM phải 
đẩy mạnh đầu tư 
cho khoa học - 
công nghệ

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng mức chi cho khoa học - công nghệ của TP.HCM như vậy vẫn còn khiêm tốn.

Ngày 30-8, đoàn giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ và Luật khoa học công nghệ do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP.HCM.

Theo báo cáo của UBND TP, ngân sách TP chi cho khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015 chiếm tỉ lệ trung bình 2,06% so với tổng chi ngân sách, tương đương mức 2% được quy định trong Luật khoa học và công nghệ.

Chi cho đầu tư phát triển chiếm trung bình trên 80% trong tổng chi cho khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, các dự án đầu tư chủ yếu chỉ tập trung cho các khu công nghệ cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng mức chi cho khoa học - công nghệ của TP như vậy vẫn còn khiêm tốn.

“TP.HCM là thành phố lớn, năng động, nhu cầu phát triển rất lớn. TP đừng lấy mức chi bình quân của cả nước áp dụng cho mình. Quảng Ninh không phải là địa phương giàu nhưng những năm gần đây đã dám đầu tư cho khoa học - công nghệ khoảng 4%. TP.HCM muốn phát triển phải nâng mức đầu tư này lên” - ông Nhân đề nghị.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên