
TP.HCM sẽ nghiên cứu, đề xuất mô hình đội quản lý trật tự đô thị cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Ảnh: MINH HÒA
Theo đó chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, buông lỏng quản lý, để phát sinh vi phạm, theo tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".
Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xem là căn cứ đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.
Chỉ thị nhấn mạnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công chức cấp xã phụ trách quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự xây dựng, bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn.
Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất mô hình đội quản lý trật tự đô thị cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Cùng với đó đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng; đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nền tảng và dữ liệu số; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước từ thành phố đến cơ sở.
Chỉ thị 19 nêu rõ các nhiệm vụ tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự xây dựng; phấn đấu đến cuối năm 2030, thành phố tăng thêm 199.400 căn nhà ở xã hội.
Đồng thời khẩn trương thực hiện lộ trình di dời 40.000 căn nhà ở trên và ven kênh, rạch; quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình tại khu vực hành lang bảo vệ kênh, rạch và khu vực thực hiện chỉnh trang, di dời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận