23/05/2019 07:18 GMT+7

TP.HCM muốn mở rộng cửa hợp tác với Đức từ bang Hessen

VIỄN SỰ (Từ Frankfurt - Đức)
VIỄN SỰ (Từ Frankfurt - Đức)

TTO - Nội dung này được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại các cuộc làm việc đầu tiên tại Đức.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo Quốc hội và các quan chức bang Hessen - Video: VIỄN SỰ

Tối 22-5 (giờ CHLB Đức), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM đã đến bang Hessen bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại CHLB Đức.

Tại TP Wiesbaden, thủ phủ bang Hessen, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội bang Hessen - Boris Rhein. Đây là cuộc hội ngộ khá thú vị khi ông Boris Rhein từng là bộ trưởng giáo dục và khoa học công nghệ bang Hessen và từng góp sức vào việc hình thành Đại học Việt Đức - công trình mà Bí thư Nguyễn Thiện Nhân có đóng góp quan trọng để hình thành nên, khi còn là bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, với nền tảng đóng góp trước đây cho quan hệ hai nước, ông Boris Rhein sẽ càng có nhiều đóng góp hơn nữa trên cương vị chủ tịch Quốc hội bang Hessen. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị với kinh nghiệm về giáo dục dạy nghề chung của nước Đức, bang Hessen sẽ hỗ trợ TP.HCM trong đào tạo nghề.

Đặc biệt là mô hình văn bằng kép (gồm phổ thông và bằng nghề) mà giáo dục Đức đang thực hiện. Đáp lại trao đổi này, chủ tịch Quốc hội bang Hessen bày tỏ sự tin tưởng thời gian tới bang Hessen và TP.HCM sẽ có nhiều hợp tác, trên nền tảng thành công của các nội dung đã thực hiện.

Cùng ngày, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đã thăm và làm việc với Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Ông cho biết TP.HCM muốn học hỏi, mở rộng cơ hội hợp tác với CHLB Đức trong nhiều lĩnh vực: kinh tế số, đô thị thông minh, trung tâm tài chính, đào tạo nghề... Và Frankfurt - TP lớn nhất bang Hessen - được coi là cửa ngõ quan trọng.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, TP.HCM đang chuẩn bị cho đại hội Đảng nhiệm kỳ tới, cần đúc kết những vấn đề đã làm và chuẩn bị những vấn đề chưa làm nhưng sẽ làm trong thời gian tới. Và Đức, Hà Lan là hai nước có nhiều mô hình TP muốn học hỏi, hợp tác.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Minh Vũ cho rằng chuyến thăm và làm việc lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc học tập, áp dụng các mô hình mà CHLB Đức có thế mạnh.

Theo đại sứ, thời gian qua mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức đã có sự phát triển mạnh mẽ, trong đó có khoa học công nghệ. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng cho biết quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước hiện đang đi vào chiều sâu và đây là tiền đề quan trọng cho việc hợp tác giữa hai nước cũng như TP.HCM nói riêng.

TP.HCM muốn mở rộng cửa hợp tác với Đức từ bang Hessen - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao tặng phiên bản trống đồng cho Chủ tịch Quốc hội bang Hessen (CHLB Đức) - Ảnh: VIỄN SỰ

TP.HCM muốn mở rộng cửa hợp tác với Đức từ bang Hessen - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM làm việc với lãnh đạo Quốc hội và các quan chức bang Hessen - Ảnh: VIỄN SỰ

VIỄN SỰ (Từ Frankfurt - Đức)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên