01/09/2013 09:38 GMT+7

TP.HCM mittinh mừng Quốc khánh 2-9

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Sáng 1-9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã long trọng tổ chức mittinh chào mừng lễ kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2013).

TP.HCM: 3 cuộc triển lãm ảnh mừng Quốc khánh 2-9Nhạc kèn trước Nhà hát TP mừng Quốc khánh 2-9

ibhrD4hY.jpgPhóng to
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (bìa phải) cùng các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM sáng 1-9 - Ảnh: Minh Đức
JtRzFxWx.jpgPhóng to
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM sáng 1-9 - Ảnh: Minh Đức

Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ tịch nước; ông Trần Trọng Tân - nguyên trưởng Ban Tư tưởng văn hóa trung ương, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Võ Thị Dung; các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ngày nay, tinh thần Cách mạng Tháng Tám càng phải phát huy cao độ, mạnh mẽ, sáng tạo và trí tuệ hơn nữa. Trọng tâm xây dựng Đảng hiện nay là phải nêu gương về đạo đức cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là đội ngũ các ngành, các cấp từ TP đến cơ sở phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác sửa chữa khắc phục ngay những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để nêu gương. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội chính trị, xa rời thực tiễn. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại, bức xúc của nhân dân, xem đây là nhiệm vụ cốt yếu”.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho Hội Chữ thập đỏ TP, trao Huân chương Độc lập hạng ba cho 3 tập thể: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH một thành viên Bò Sữa, trực thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Ngoài ra có 7 tập thể và 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên