Báo cáo trên nêu rõ trong giai đoạn 2011-2015, UBND TP.HCM không có chủ trương đầu tư các dự án xử lý chất thải, do đó không thể hoàn thành chỉ tiêu “xử lý chất thải rắn làm compost 40%, phân loại tái chế 10%, đốt phát điện 10%, chôn lấp hợp vệ sinh 40% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị”.
Cụ thể, kết quả đạt được là mỗi ngày chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển đến các khu xử lý, ước đến năm 2015 các chỉ tiêu đạt được: làm phân compost đạt 24% (chỉ tiêu 40%), tái chế đạt 7,4% (chỉ tiêu 10%), đốt phát điện đạt 5,2% (chỉ tiêu 10%), chôn lấp hợp vệ sinh đạt 63,2% (chỉ tiêu 40%).
Kết quả tổng thể của chương trình cũng được nhìn nhận không thể hoàn thành 100% tất cả mục tiêu đề ra, cụ thể: 3/7 mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra (đạt 44%), 2/7 mục tiêu hoàn thành 50% chỉ tiêu đề ra (đạt 28%), 2/7 mục tiêu không hoàn thành (đạt 28%).
Báo cáo đưa ra một số đánh giá cụ thể: ước đến hết năm 2015, chương trình giảm ô nhiễm không thể thực hiện được mục tiêu giảm thiểu 70% tiếng ồn do sản xuất và giảm thiểu 50% mức độ ô nhiễm không khí và tiếng ồn do hoạt động giao thông vận tải; chỉ đạt được chỉ tiêu chất lượng nguồn nước khu vực ngoại thành đạt quy chuẩn chất lượng môi trường; còn chỉ tiêu giảm thiểu 80% mức độ ô nhiễm nguồn nước tại khu vực nội thành không thể đạt được; mục tiêu 90% khu đô thị mới, 50% khu đô thị hiện hữu có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung không đạt được.
Trong khi đó, ước đến cuối năm 2015, chương trình giảm ô nhiễm đạt được mục tiêu có 100% người dân thành phố được phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận