
Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM tổ chức chương trình Farmtrip lần 2 để khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP tại xã An Thới Đông - Ảnh: MINH HUỲNH
Ngày 16-10, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) tổ chức chương trình Farmtrip lần 2 để khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP tại xã An Thới Đông (khu vực Cần Giờ cũ).
Chương trình có sự tham gia của đại diện các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành, các chủ thể OCOP và cơ quan báo chí. Đoàn khảo sát thực tế tại mô hình chế biến mật dừa nước ở xã Bình Khánh và điểm du lịch sinh thái Dần Xây, qua đó đánh giá tiềm năng, điều kiện phát triển sản phẩm du lịch và khả năng kết nối các điểm đến.
Theo ông Nguyễn Minh Kha, Phó Chủ tịch UBND An Thới Đông, địa phương có hơn 10.600ha rừng phòng hộ ngập mặn, cùng các lợi thế về nghề muối, nuôi trồng thủy sản và sản phẩm đặc trưng như muối gia vị, tổ yến, khô cá dứa. Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đón 37.818 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 18,46 tỉ đồng.

Địa phương định hướng xây dựng chuỗi trải nghiệm kết hợp khám phá rừng ngập mặn, tìm hiểu nghề muối Lý Nhơn và tham quan di tích lịch sử - văn hóa Đình Dương Văn Hạnh - Ảnh: MINH HUỲNH
Địa phương định hướng xây dựng chuỗi trải nghiệm kết hợp khám phá rừng ngập mặn, tìm hiểu nghề muối Lý Nhơn và tham quan di tích lịch sử - văn hóa Đình Dương Văn Hạnh. Du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, tìm hiểu sinh kế bản địa và mua sắm sản phẩm OCOP tại cơ sở sản xuất.
Tuy nhiên, ông Kha cũng nhìn nhận hạ tầng kết nối giữa các điểm tham quan, dịch vụ lưu trú và năng lực tổ chức tour liên hoàn còn hạn chế. Đại diện UBND xã An Thới Đông đề xuất tăng cường phối hợp với doanh nghiệp lữ hành để hình thành các tour một ngày hoặc hai ngày một đêm, đồng thời hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng làm du lịch và quảng bá sản phẩm.
"Các chủ thể OCOP tiếp tục nâng cao tính trải nghiệm, không chỉ trưng bày bao bì sản phẩm mà phải kể được câu chuyện sản phẩm, tạo không gian để khách tự tay thu hoạch, chế biến, nếm thử và tương tác văn hóa", ông Kha nhấn mạnh.
Đại diện điểm du lịch sinh thái Dần Xây, ông Lê Đình Quy, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thông môi trường và du lịch sinh thái thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, cho biết đơn vị mong muốn kết nối với các chủ thể OCOP để giới thiệu sản phẩm phù hợp, phát triển quà tặng đặc trưng và đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm gắn với bảo tồn rừng.
"Tham gia các chương trình tham quan, trải nghiệm và giới thiệu sản phẩm, du khách không chỉ được tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn mà còn có cơ hội tiếp cận các sản phẩm đặc trưng, tìm hiểu câu chuyện sản xuất, văn hóa và sinh kế của cộng đồng địa phương".
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn khảo sát cũng ghé thăm VIETNIPA, cơ sở sản xuất mật dừa nước tại Cần Giờ.
Chia sẻ về định hướng thị trường, chủ cơ sở VIETNIPA - ông Phan Minh Tiến cho biết cơ sở đã nghiên cứu các sản phẩm tương tự trên thị trường quốc tế và tự tin có thể cạnh tranh về giá với các sản phẩm đường từ cây cọ, la hán quả và những dòng đường ăn kiêng khác.
"Công ty phải làm thật tốt, sao cho khi nhắc tới TP.HCM và huyện Cần Giờ, người dân lẫn du khách sẽ nhắc tới mật dừa nước, Bến dừa nước VIETNIPA", ông Tiến nói.
Tại buổi trao đổi, ông Đinh Thắng, Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Đất Rồng Đinh Gia Trang (xã Xuân Sơn), cho rằng để sản phẩm OCOP được lựa chọn tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú, chủ thể cần đầu tư bao bì chuyên nghiệp, thể hiện rõ câu chuyện thương hiệu và ứng dụng công nghệ, sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường.
Thông qua chương trình Farmtrip, ngành nông nghiệp TP.HCM kỳ vọng thúc đẩy liên kết giữa địa phương, chủ thể OCOP và doanh nghiệp lữ hành, đưa sản phẩm nông nghiệp đến gần du khách hơn, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân trên nền tảng bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch xanh.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP tại xã An Thới Đông - Ảnh: MINH HUỲNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận