Theo đó, biệt thự được bảo tồn (danh sách được UBND TP quyết định công nhận) là biệt thự nằm trong quần thể hay dãy biệt thự có vị trí đặc biệt hoặc có yêu cầu cao về cảnh quan kiến trúc, là di tích lịch sử hoặc có yếu tố lịch sử cần giữ gìn.
Trường hợp Nhà nước không có kế hoạch mua lại, nếu là biệt thự do tư nhân làm chủ, TP có kế hoạch định kỳ dự kiến ba năm/lần cùng chủ sở hữu bảo trì, sửa chữa, kinh phí Nhà nước đài thọ 50%, chủ nhà 50%.
Nếu là biệt thự do các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đang quản lý sử dụng hoặc làm chủ sở hữu phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu bổ theo định kỳ ba năm/lần; kinh phí do Nhà nước cấp (nếu là công sản) hoặc đơn vị sử dụng tự trang trải (đưa kinh phí vào hạch toán).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận