![]() |
Sản xuất dây cáp điện tại Công ty Thịnh Phát - Ảnh minh họa |
Sự chuyển dịch thể hiện ở bốn ngành công nghiệp trọng yếu gồm: cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất - cao su - nhựa, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, thay thế cho các doanh nghiệp hiện hữu thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ lạc hậu.
Ông Lê Văn Khoa, giám đốc Sở Công thương TP.HCM, đã nhận định như vậy tại hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 ngành công thương TP.HCM, tổ chức sáng 23-1.
Năm 2014, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của TP.HCM đạt 7%, nhưng bốn ngành công nghiệp trọng yếu nói trên ước tăng 8,3%, cao hơn mức tăng chung của toàn ngành.
Trong đó ngành cơ khí chế tạo có bước phát triển nhanh, tăng cao nhất trong nhóm (tăng 16,6%, cùng kỳ chỉ tăng 6,6%).
Năm 2015, Sở Công thương đặt nhiều mục tiêu tăng trưởng so với năm ngoái từ mức 8-14%. Trong đó, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ sẽ đạt 740.500 tỉ đồng, xuất khẩu đạt 34,9 tỉ USD...
Sở Công thương cũng ghi nhận dư nợ cho vay tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh (chiếm 80% tổng dư nợ) thì dư nợ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lại đang chiếm tỉ trọng cao nhất (chiếm 20,2% tổng dư nợ).
Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu tư dài hạn do kỳ vọng môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận