27/09/2014 16:38 GMT+7

TP.HCM có khả năng tăng trưởng 9,5-10%

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP.HCM ước đạt hơn 593, 5 ngàn tỷ đồng. Kinh tế TP tăng trưởng cao hơn cùng kỳ 2 năm liên tiếp trước đó.

Kim ngạch xuất khẩu, ngành cơ khí chế tạo, doanh thu dịch vụ, du lịch đều tăng so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Viện nghiên cứu phát triển TP, kinh tế TP nhiều khả năng đạt tốc độ tăng trưởng từ 9,5-10% vào cuối năm 2014. 

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh TP.HCM 9 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm được UBND TP tổ chức ngày 27-9.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân lưu ý các sở ngành, quận huyện và các đơn vị không được chủ quan dù hiện tại hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội do HĐND TP đề ra đều có khả năng đạt được vào cuối năm.

Ông Quân yêu cầu từ đây đến cuối năm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm chi phí thủ tục hành chính thuế, hải quan cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm trong chi thường xuyên; Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết như chi mua sắm thay thế trang thiết bị, xe ôtô tuy đến hạn thanh lý, thải loại nhưng vẫn còn sử dụng được.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm, TP.HCM đặt nhiệm vụ trọng tâm tăng cường kêu gọi đầu tư các đoạn đường thuộc tuyến đường Vành đai 2 của TP, trong đó ưu tiên đoạn từ cầu Rạch Chiếc lên đường Vành đai phía Đông đến ngã tư Bình Thái; Xây dựng hầm chui nút giao thông An Sương, đường nối đại lộ Đông Tây - cao tốc Sài Gòn - Trung Lương; Nâng cấp mở rộng quốc lộ 13.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên