
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lương Định Của, phường Bàn Cờ, TP.HCM, hào hứng trong ngày tựu trường năm học 2026 - 2027 - Ảnh: NHƯ HÙNG
Thông tin trên được nêu trong báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Đây là một trong những chính sách hỗ trợ người học được thành phố triển khai nhằm chuẩn bị cho năm học mới.
Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức việc mượn - trả sách giáo khoa đồng bộ trước năm học mới, bảo đảm sách được bàn giao đúng đối tượng.
Đối tượng được thụ hưởng gồm học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục công lập, tư thục thực hiện các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong đó có chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ trên địa bàn thành phố.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 18-8, ông Hồ Tấn Minh, chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần tiếp tục rà soát nhu cầu mượn sách giáo khoa của học sinh, bảo đảm 100% học sinh có nhu cầu đều được mượn sách theo quy định.
Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, để kịp thời cung cấp sách giáo khoa cho học sinh năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục được giao mua sắm sách giáo khoa ban đầu cho năm học mới, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu.

Đông đảo phụ huynh và học sinh đến mua sách giáo khoa tại nhà sách công ty sách và thiết bị trường học TP.HCM chiều 18-8 - Ảnh: NHƯ HÙNG
Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh tại TP.HCM phản ánh không thể mua đủ sách giáo khoa cho con do thiếu sách tại các nhà sách.
Ông Ngô Văn Hoan, Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, giải thích tình trạng thiếu sách tại một số điểm bán có thể xuất phát từ nhu cầu mua thêm tăng cao, việc đăng ký sách tại trường chưa đồng bộ; một số trường chưa đặt mua tập trung do chờ chính sách miễn phí...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận