TP.HCM - Champasak ký hợp tác mới, đặt mục tiêu thành hình mẫu hợp tác Việt Nam - Lào

TP.HCM và tỉnh Champasak (Lào) sẽ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hướng tới trở thành hình mẫu hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam - Lào.

TP.HCM - tỉnh Champasak đặt mục tiêu mới sau 25 năm hợp tác - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà hội đàm cùng Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, Lào Souksavanh Vilayvong cùng đoàn công tác ngày 11-8 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 11-8, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà hội đàm với ông Souksavanh Vilayvong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, Lào, cùng đoàn công tác.

Trước khi bắt đầu buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

25 năm hợp tác chân tình

TP.HCM - tỉnh Champasak đặt mục tiêu mới sau 25 năm hợp tác - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Cuộc hội đàm diễn ra đúng dịp TP.HCM và tỉnh Champasak kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, đây là dịp hai bên nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ hợp tác, đánh giá kết quả đạt được và xác định phương hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2022 - 2025, quan hệ TP.HCM - Champasak được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị - đối ngoại, hai địa phương duy trì các hoạt động trao đổi đoàn.

Riêng năm 2025, ông Alounxay Sounnalath, Bí thư Tỉnh ủy Champasak, đã có hai lần dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak thăm TP.HCM.

Giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những lĩnh vực nổi bật được triển khai. TP.HCM và tỉnh Bình Dương (cũ) duy trì 55 suất học bổng đại học và sau đại học mỗi năm dành cho cán bộ, sinh viên Champasak.

TP.HCM - tỉnh Champasak đặt mục tiêu mới sau 25 năm hợp tác - Ảnh 3.

Lãnh đạo hai địa phương dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane - Ảnh: THANH HIỆP

TP.HCM cũng lần đầu tổ chức lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho 15 cán bộ tỉnh Champasak.

Ở lĩnh vực giao lưu nhân dân, chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào học tập tại TP.HCM" được triển khai, tạo điều kiện để sinh viên Lào, trong đó có sinh viên Champasak, sinh hoạt và giao lưu cùng các gia đình Việt Nam. Hoạt động giao lưu giữa Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội của hai địa phương cũng được tăng cường.

Trong kinh tế, thương mại, đầu tư, tỉnh Champasak thường xuyên tham gia các sự kiện ngoại giao kinh tế do TP.HCM tổ chức.

Hai bên đang phối hợp triển khai một số dự án hợp tác, trong đó có xây dựng "Quảng trường Đỏ" tại tỉnh Champasak.

Trở thành hình mẫu quan hệ Việt - Lào

Từ những kết quả thực chất nêu trên, hai bên tiếp tục ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP.HCM và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu xây dựng quan hệ hai địa phương trở thành hình mẫu tiêu biểu về hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam - Lào.

TP.HCM - tỉnh Champasak đặt mục tiêu mới sau 25 năm hợp tác - Ảnh 4.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP.HCM và Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak giai đoạn 2026 - 2030 cùng ông Phimpone Phandanuvong, Phó chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak - Ảnh: THANH HIỆP

Theo đó, mỗi năm hai bên phấn đấu tổ chức ít nhất 2 đoàn đại biểu cấp tỉnh, thành phố và ít nhất 4 đoàn cấp sở, ngành, phường, xã thăm, làm việc tại mỗi địa phương.

Các nội dung trao đổi gồm xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, hợp tác thanh niên, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thể dục thể thao.

Năm 2027, Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Hai địa phương sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp vào chuỗi hoạt động kỷ niệm chung của hai nước.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và du lịch, hai bên phấn đấu đạt từ 3 - 5 dự án cụ thể, triển khai 2 - 3 hoạt động xúc tiến du lịch và hình thành 2 - 3 cặp doanh nghiệp hợp tác du lịch.

TP.HCM sẵn sàng giới thiệu, khuyến khích các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội tại Champasak, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và nâng cao năng suất, chất lượng lúa.

Hai bên tiếp tục nghiên cứu, triển khai dự án Quảng trường Đỏ tại tỉnh Champasak, đồng thời thúc đẩy các điều kiện cần thiết để hướng tới hình thành Trung tâm Thương mại Hữu nghị Champasak - TP.HCM tại Champasak.

Giáo dục - đào tạo tiếp tục được xác định là lĩnh vực hợp tác ưu tiên. TP.HCM sẽ hỗ trợ 55 suất học bổng mỗi năm cho cán bộ, sinh viên Champasak ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; tổ chức 10 suất đào tạo ngắn hạn mỗi năm cho cán bộ y tế; hỗ trợ đào tạo kiến thức đối ngoại, tiếng Việt và tiếng Anh với quy mô 15 cán bộ/lớp/năm.

Hai bên cũng tiếp tục chương trình "Gia đình Việt Nam với sinh viên Lào", các hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh và hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Champasak.

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, tuần lễ trao đổi văn hóa và triển lãm sản phẩm hàng hóa Champasak - TP.HCM sẽ được nghiên cứu tổ chức khi điều kiện cho phép.

TP.HCM - tỉnh Champasak đặt mục tiêu mới sau 25 năm hợp tác - Ảnh 5.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, Lào Souksavanh Vilayvong phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Phát biểu tại hội đàm, ông Souksavanh Vilayvong cho biết tỉnh Champasak xác định mở rộng hợp tác với Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Champasak mong tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất, thương mại và kết nối kinh tế.

Tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của TP.HCM trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tỉnh Champasak đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Lào và Champasak, đồng thời cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và TP.HCM trong quá trình hoạt động.

TP.HCM - tỉnh Champasak, Lào đặt mục tiêu mới sau 25 năm hợp tác - Ảnh 7.Bí thư Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP.HCM viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều 10-8, Đoàn đại biểu TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đến viếng và ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại Tổng lãnh sự quán Lào (phường Sài Gòn).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất