Sáp nhập BV Giao thông vận tải TP.HCM vào BV Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

THU HIẾN
và 1 tác giả khác

Từ ngày 1-10-2026, Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM sẽ được sáp nhập vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

TP.HCM: Sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp - Ảnh 1.

Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM tại số 72/3 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP.HCM - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Ngày 12-9, UBND TP.HCM có quyết định sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Sau khi sáp nhập, Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM chấm dứt hoạt động.

Theo đó các chức năng, nhiệm vụ về khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám, quản lý và điều trị bệnh nghề nghiệp; khám sức khỏe chuyên ngành giao thông; toàn bộ tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ có liên quan được chuyển giao cho Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tiếp nhận.

Các chức năng, nhiệm vụ về quan trắc môi trường lao động; tổ chức tập huấn, đào tạo và cấp giấy chứng nhận vệ sinh viên; công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch và hoạt động dịch vụ đào tạo vệ sinh lao động do Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM đang thực hiện trước khi sáp nhập được chuyển giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiếp tục thực hiện theo quy định.

Việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; bảo đảm công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

Như vậy sau khi sắp xếp, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp hiện nay bao gồm 4 trụ sở:

Trụ sở chính tại số 313 Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP.HCM. Trụ sở 2 tại số 72/3 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Trụ sở 3 tại số 72/5 GH Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP.HCM và trụ sở 4 tại số 136 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp là bệnh viện chuyên khoa, thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp, tổ chức an dưỡng cho người bệnh và các đối tượng có nhu cầu theo quy định.

Thời gian thực hiện việc chuyển tiếp là 30 ngày, kể từ khi quyết định có hiệu lực (ngày 11-9). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2026.

Trong thời gian chuyển tiếp, Bệnh viện Giao thông vận tải phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu, bàn giao tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao nguồn lực (gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản… và các quyền, nghĩa vụ liên quan).

Trước đó tháng 10-2025, Cục Y tế giao thông vận tải (Bộ Xây dựng) đã bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM về UBND TP.HCM quản lý, đại diện đơn vị tiếp nhận là Sở Y tế TP.HCM.

Đại diện Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM cho hay hiện nay bệnh viện có 82 nhân sự, trong đó có 31 viên chức, còn lại là hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ.

Lãnh đạo Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM cũng kiến nghị cho bệnh viện được trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM.

Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM có tiền thân là Bệnh viện Đường sắt II, được thành lập theo quyết định ngày 29-7-1976 của Bộ Giao thông vận tải.

Sau đó được đổi tên thành Bệnh viện Giao thông vận tải 8, theo quyết định ngày 30-8-1993. Nay được đổi tên thành Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM vào năm 2008.

Trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển, đây là bệnh viện tiên phong trong lĩnh vực khám chữa bệnh, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe lái xe, khám sức khỏe thuyền viên (Việt Nam và quốc tế), khám sức khỏe cho người nước ngoài tại TP.HCM và khu vực miền Trung, miền Nam.

TP.HCM: Sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải vào Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp - Ảnh 3.Sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người có thẻ BHYT khám ở đâu?

Sau khi Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhiều người dân thắc mắc: việc khám chữa bệnh BHYT tại hai cơ sở sẽ được thực hiện ra sao từ ngày 1-1-2026?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất