29/10/2015 20:27 GMT+7

TP.HCM: 2 ngày nữa triều cường sẽ giảm

ĐỨC PHÚ - HỮU KHOA
ĐỨC PHÚ - HỮU KHOA

TTO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước đỉnh triều trên báo động 3 (1,50m) ở vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai còn khả năng duy trì trong 1, 2 ngày.

Đến ngày 2-11, mực nước cao nhất ngay tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè sẽ xuống dưới mức báo động 1 (1,3m) và còn tiếp tục xuống nhanh.

Tại Thanh Đa, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, chiều tối 29-10, triều cường tiếp tục dâng cao. Tuy nhiên, người dân vẫn buôn bán, sinh hoạt bình thường.

Em Nguyễn Anh Khôi tắm giữa dòng nước ngập - Ảnh: Thanh Tùng
Người dân ngồi chờ triều cường rút - Ảnh: Thanh Tùng
Lội nước buôn bán giữa triều cường - Ảnh: Thanh Tùng

Trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, TP.HCM, đoạn ngập sâu nhất ở xã Nhơn Đức lên đến 1m khiến hàng loạt xe máy của người dân bị chết máy.

Nhiều phụ huynh và học sinh phải bì bõm trong dòng nước trên đường về nhà. Nhiều người cho xe lên vỉa hè chờ khi nào triều cường rút mới đi tiếp để xe không bị chết máy.

Ở hai bên đường, nhiều người đã dùng bao cát, ván… để ngăn nước.

Nhiều hộ dân đã quen với cảnh triều cường nên cũng chủ động kê các vật dụng lên cao, thậm chí nhiều người còn bày bán giữa dòng nước ngập.

Dù đã chắn ván trước nhà nhưng nước vẫn tràn vào - Ảnh: Hữu Khoa
Nhóm học sinh bì bõm trên đường về nhà - Ảnh: Hữu Khoa
Bà Tô Thị Út (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) mắc võng chờ khách mua rau trong dòng nước ngập - Ảnh: Hữu Khoa
Dịch vụ chở xe máy qua khỏi đoạn ngập nước cũng ăn nên làm ra - Ảnh: Hữu Khoa
Triều cường khu Nam Long (P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM), nhiều trẻ em thích thú đạp xe vui đùa với nước ngập - Ảnh: Tự Trung
Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM) bị ngập do triều cường, ngành thoát nước phải dựng bảng cảnh báo - Ảnh: Tự Trung
ĐỨC PHÚ - HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên