28/10/2015 18:55 GMT+7

Video: Ăn cơm giữa đỉnh triều cường

THANH TÙNG - ĐỨC PHÚ
THANH TÙNG - ĐỨC PHÚ

TTO - Chiều 28-10, triều cường tại trạm Phú An sông Sài Gòn đạt 1,59m lúc 16g30 và 1,58m tại trạm Nhà Bè lúc 18g khiến hàng loạt tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng.

Người dân chịu cảnh sống chung với triều cường - Ảnh: Thanh Tùng
Người dân chịu cảnh sống chung với triều cường - Ảnh: Thanh Tùng

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè ngập lênh láng khiến nhiều xe cộ chết máy. Đến 19g35, dù đã qua thời điểm đỉnh triều nhưng nhiều nhà dân trên đường Lê Văn Lương xã Nhơn Đức vẫn ngập từ 20-30cm. Tại ngã tư đường Nguyễn Bình - Lê Văn Lương, nhiều người dân đẩy xe chết máy trong đêm tối đến các tiệm sửa xe để thổi pugi.

Chiều cùng ngày, nhiều tuyến đường khác như Nguyễn Tất Thành Q.4, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu (Q.7), Xô Viết Nghệ Tĩnh, các tuyến đường khu Thanh Đa (Q.Bình Thạnh)... cũng ngập do triều cường. 

* Tại khu vực bờ kè Thanh Đa, Q. Bình Thạnh, người dân sống lại phải chịu cảnh sống chung với triều cường dâng cao.

Nhiều người phải lập rào chắn nước vào nhà, hì hục tát nước, đặt máy bơm rút nước ra khỏi nhà. Nước ngập còn làm nhiều xe chết máy.

Bà Lê Thị Ngàn, 80 tuổi, ngồi ăn giữa dòng nước ngập cho biết "đã phải chịu cảnh khổ sở như vầy mấy chục năm rồi”.

Ông Nguyễn Văn Út, một người dân sống trong khu vực này, cho biết mỗi khi triều cường dâng cao, rất sợ các thiết bị điện rò rỉ, giật chết người.

Còn ông Nguyễn Văn Tư tranh thủ vớt mấy bó củi, cơi nới lại những vườn rau trong nước cho biết triều cường dâng cao ngập có lúc lên cả mét. Nước tràn vào nhà ngập lên lán ăn ngủ gì cũng khó khăn. Mấy ngày nay lại ngập liên tục phải túc trực ở nhà để dọn dẹp đồ đạt.

Đến khoảng 18g nước bắt đầu rút nhưng người dân vẫn vất vả sống trong dòng nước ngập.

Người dân bì bõm trong dòng nước - Clip: Thanh Tùng
Nước tràn vào nhà dân - Ảnh: Thanh Tùng
Nước đang dâng cao tràn vào nhà dân - Ảnh: Thanh Tùng
Nước ngập sâu làm phương tiện chết máy - Ảnh: Thanh Tùng
Những đứa trẻ sống trong khu vực nước ngập tiềm ẩn nguy cơ đuối nước - Ảnh: Thanh Tùng
Ông Nguyễn Văn Tư kê cao những chậu rau khi nước tràn tới - Ảnh: Thanh Tùng
Người dân khu vực bờ kè Thanh Đa thường xuyên chịu cảnh ngập - Ảnh: Thanh Tùng
Người dân kê ghế ra đường để tránh xe chạy đánh sóng tràn vào nhà - Ảnh: Thanh Tùng
Ông Nguyễn Vọng Cát bơm nước ra khỏi nhà - Ảnh: Thanh Tùng

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 29-10.

Theo dự báo mực nước tại trạm Phú An sông Sài Gòn ngày 29-10 xuất hiện lúc 5g là 1,59m, lúc 18g30 là 1,57m, tại trạm Nhà Bè lúc 5g là 1,61m, 18g30 là 1,56m.

Các ngày tiếp theo, triều cường bắt đầu xuống.

Một cụ ông ngụ trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, nằm giữa ngôi nhà ngập nước - Ảnh Đức Phú
Nhà người dân ở ấp 2 xã Nhơn Đức ngập do triều cường - Ảnh Đức Phú
THANH TÙNG - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên