28/07/2022 18:26 GMT+7

TP.HCM xét chọn doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2022, doanh nhân tỉnh ngoài cũng được tham gia

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM” lần 11 năm 2022 vừa chính thức được phát động, bắt đầu tiếp nhận hồ sơ để thẩm định và trao giải. Tiêu chí xét chọn năm nay có nhiều đổi mới so với trước.

TP.HCM xét chọn doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2022, doanh nhân tỉnh ngoài cũng được tham gia - Ảnh 1.

Giải thưởng "Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM" còn mở rộng cho những doanh nhân trẻ ở các tỉnh thành khác nhưng doanh nghiệp có hoạt động tại TP.HCM. Dự kiến lễ tuyên dương trao giải sẽ diễn ra ngày 10-10 - Ảnh: BÔNG MAI

Lễ phát động giải thưởng "Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM" lần 11 năm 2022 vừa được diễn ra vào chiều nay 28-7.

Trước nhiều doanh nhân trẻ TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước, ông Phạm Phú Trường - chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - cho biết do các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nên tiêu chí xét chọn doanh nhân trẻ xuất sắc lần này có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, tất cả đều dựa trên ba trụ cột cốt lõi: kinh doanh - môi trường - xã hội.

Hội đồng giải thưởng năm nay sẽ ưu tiên xét tuyên dương ít nhất 10 doanh nhân trẻ xuất sắc và 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu có doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, cơ khí, nông - lâm - ngư nghiệp, công nghệ, thông tin, thương mại, dịch vụ, tài chính, sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất hàng tiêu dùng...

Chia sẻ cụ thể, bà Trương Lý Hoàng Phi - phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. HCM - cho biết qua 10 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 96 gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc và 32 gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu của thành phố.

Tính đến nay, các thành viên Câu lạc bộ doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM đã dẫn dắt doanh nghiệp tạo ra giá trị doanh thu gần 910.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 14.000 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 300.000 lao động.

Với giải thưởng "Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM" lần 11 năm 2022, điểm mới là hội đồng thẩm định sẽ xét hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trên kết quả trong 3 năm 2019, 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi, việc xét duyệt trong khoảng thời gian dài hơn trước là để cho thấy khả năng ứng biến của doanh nhân giữa khó khăn đại dịch, từ đó bộc lộ tốc độ tăng trưởng vượt trội so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

Do hai năm ảnh hưởng đại dịch, nên ban tổ chức nâng số tuổi tối đa tham gia xét tuyển lần này từ 45 lên 47 tuổi.

Để đảm bảo công bằng và minh bạch, đội ngũ ban giám khảo còn có sự tham gia của lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường, Chi cục Thuế, Sở Công thương, Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM...

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - bổ sung, gần đây nhiều doanh nghiệp công nghệ phát triển với mô hình mới mẻ, ứng dụng blockchain... Điều này đặt ra không ít thách thức cho ban giám khảo.

Tuy nhiên, với quan điểm luôn cập nhật xu hướng mới, đối với doanh nhân hoạt động trong những ngành nghề đặc thù, kể cả khi doanh nghiệp chưa có lợi nhuận vẫn được xét chọn để trao giải.

Ứng viên giải "Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM" lần 11 năm 2022 gửi hồ sơ về văn phòng Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (số 4 Alexandre De Rhodes, quận 1, TP.HCM; điện thoại: 028 38273885).

Xuất hiện nhiều tỉ phú thế giới là doanh nhân Việt Xuất hiện nhiều tỉ phú thế giới là doanh nhân Việt

TTO - Trước yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có tờ trình gửi các bộ ngành liên quan lấy ý kiến về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên