
Theo mục tiêu tổng quát, sàn giao dịch công nghệ TP.HCM giai đoạn mới sẽ vận hành theo mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Đề án xác định việc xây dựng sàn giao dịch công nghệ TP.HCM giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sàn được định hướng trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng thị trường khoa học và công nghệ, có khả năng kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Theo mục tiêu tổng quát, sàn giao dịch công nghệ TP.HCM giai đoạn mới sẽ vận hành theo mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Là địa chỉ cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ giao dịch công nghệ và tài sản trí tuệ, từ chào mua, chào bán, giới thiệu, tư vấn, môi giới, thẩm định, định giá đến hỗ trợ kỹ thuật, pháp lý, đàm phán, ký kết và theo dõi sau chuyển giao. Quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả.
Đề án cũng đặt mục tiêu kết nối cung - cầu công nghệ. Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuẩn hóa hồ sơ công nghệ, đánh giá mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL). Sàn còn là kênh tư vấn đăng ký và quản trị quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời áp dụng các công cụ số để theo dõi và giám sát giao dịch.
Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, sàn phấn đấu mỗi năm kết nối thông tin cung - cầu công nghệ cho tối thiểu 1.500 lượt doanh nghiệp và cá nhân, hỗ trợ ký kết tối thiểu 50 hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc mua bán thiết bị. Đặt mục tiêu nâng tỉ lệ công nghệ có hồ sơ sở hữu trí tuệ rõ ràng và được định giá độc lập lên trên 70% tổng số công nghệ chào bán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận