
Trường đại học Sài Gòn, TP.HCM - Ảnh: N.T.
Tại TP.HCM, theo Chinhphu.vn, dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập tại TP đề xuất sáp nhập, tổ chức lại hơn 30 trường đại học, cao đẳng, trung cấp; riêng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường đại học Thủ Dầu Một được giữ nguyên.
Trường đại học Sài Gòn tiếp nhận Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn vị chủ trì sáp nhập là Trường đại học Sài Gòn, do cùng lĩnh vực đào tạo chính là sư phạm.
Đối với khoảng 30 trường cao đẳng, trung cấp, dự kiến được sắp xếp lại, còn 19 trường.
TP.HCM dự kiến không thực hiện tổ chức lại các trường gồm: Trường cao đẳng Việt Nam - Singapore; Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Trường cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM.
Ngoài ra, TP.HCM dự kiến thành lập mới hai trường cao đẳng: Trường cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố, Trường trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.
Tại Cà Mau, tỉnh đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng Trường đại học Bạc Liêu. Hợp nhất Trường cao đẳng Y tế Cà Mau và Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu thành Trường cao đẳng Y tế Cà Mau.
Hợp nhất Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau và Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu thành Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau.
Hợp nhất Trường cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thành Trường cao đẳng Cà Mau.
Tại Hà Tĩnh, tỉnh đề nghị tiếp tục đề nghị thực hiện quy trình để sáp nhập Trường đại học Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc thực hiện sáp nhập theo chỉ đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với 8 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 5 trường dạy nghề, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất giữ nguyên.
Tại Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất sáp nhập Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Trường đại học Hồng Đức, nhằm tăng sức hút với người học và hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư để tăng quy mô, chất lượng đào tạo.
Đối với 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và một trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp, sở này đề xuất sáp nhập, chuyển đổi thành 14 trường trung học nghề.
Dự kiến sẽ sáp nhập Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Trường trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa vào Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.
Bốn trường khác được nhập vào nhau là Trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Trường cao đẳng Nghề Nghi Sơn, Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Trường Kỹ nghệ Thanh Hóa.
Tại Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhập Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và lĩnh vực sư phạm của Trường cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường đại học Hùng Vương.
Sáp nhập Trường trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ; sắp xếp Trường cao đẳng Vĩnh Phúc theo hướng chuyển lĩnh vực y tế về Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ; sáp nhập Trường cao đẳng Vĩnh Phúc gồm các bộ phận còn lại vào Trường cao đẳng Kỹ thuật Vĩnh Phúc.
Tại Ninh Bình, tỉnh đề xuất sáp nhập Trường cao đẳng Y tế Hà Nam, Trường trung cấp Y tế Nam Định và Trường cao đẳng Y tế Ninh Bình thành Trường cao đẳng Y tế Ninh Bình trực thuộc UBND tỉnh.
Đề xuất sáp nhập Trường cao đẳng Văn hóa và Du lịch Nam Định, Trường cao đẳng Sư phạm Nam Định và Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình vào Trường đại học Hoa Lư. Việc sáp nhập với kỳ vọng sẽ tổ chức đào tạo đa cấp độ (đại học, cao đẳng, trung cấp) và thành lập các phân hiệu khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo nhân lực tại chỗ.
Đồng thời đề xuất giữ nguyên Trường cao đẳng Nghề số 1 Nam Định và Trường cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Nam Định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận