09/07/2025 12:05 GMT+7

Nhiều trường đại học, cao đẳng hợp nhất, đổi tên sau sáp nhập tỉnh

Nhiều trường đại học, cao đẳng được hợp nhất, đổi tên sau nhập tỉnh. Riêng Cà Mau giữ nguyên trạng các trường đại học, cao đẳng.

đại học - Ảnh 1.

Trường đại học Quảng Bình dự kiến đổi tên thành Trường đại học Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Theo đề án sắp xếp tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, Trường đại học Phú Yên giữ nguyên tên gọi và chức năng, nhiệm vụ. Trong khi đó hàng loạt trường cao đẳng được hợp nhất và đổi tên.

Trong đó hợp nhất Trường cao đẳng Đắk Lắk và Trường cao đẳng nghề Phú Yên thành Trường cao đẳng Đắk Lắk với nhân sự 379 biên chế. 

Hợp nhất Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk và Trường cao đẳng Y tế Phú Yên thành Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk với 112 biên chế. Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk giữ nguyên.

Tương tự nhiều trường đại học, cao đẳng tại Quảng Trị (mới) có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ cũng sẽ được sắp xếp, đổi tên. Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình và Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị được sắp xếp thành Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị.

Một số trường đại học, cao đẳng được giữ nguyên và đổi tên để phù hợp với tên gọi của tỉnh Quảng Trị. Trong đó Trường đại học Quảng Bình đổi tên thành Trường đại học Quảng Trị, Trường cao đẳng nghề Quảng Bình đổi tên thành Trường cao đẳng nghề Quảng Trị, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình đổi tên thành Trường cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Các trường cao đẳng còn lại được giữ nguyên gồm Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Trường cao đẳng Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.

Trong khi đó, thông tin trên báo chí đầu tháng 7-2025, tỉnh Cà Mau quyết định giữ nguyên trạng các trường đại học, cao đẳng từ tỉnh Bạc Liêu sau khi sáp nhập. 

Các trường này bao gồm: Trường đại học Bạc Liêu, Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, và Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu.

Nhiều trường đại học, cao đẳng hợp nhất, đổi tên sau sáp tỉnh - Ảnh 2.Quy hoạch mạng lưới đại học: Nhiều trường lay lắt tồn tại

Bộ GD-ĐT đánh giá hoạt động của hệ thống giáo dục đại học hiện nay còn nhiều bất cập. Đó là sự phân bố không đồng đều, đào tạo chồng chéo, nhiều trường đại học hoạt động kém hiệu quả... Vậy quy hoạch mạng lưới đại học nên ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên