
Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey đã trao tặng nhiều đầu sách về Ấn Độ cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ - Ảnh: HỮU HẠNH
Sáng 1-10, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 156 năm Ngày sinh Lãnh tụ Mahatma Gandhi - "Người cha của dân tộc" tại Ấn Độ.
Người truyền cảm hứng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng bày tỏ niềm kính trọng đối với Lãnh tụ Mahatma Gandhi, đồng thời đưa ra những điểm tương đồng sâu sắc giữa Ngài Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cả hai vị lãnh tụ đều dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở thành "vị cha già dân tộc" trong lòng nhân dân và truyền cảm hứng cho phong trào đấu tranh giành độc lập không chỉ ở Ấn Độ, Việt Nam mà còn các nước trên thế giới.
Bà Phượng chia sẻ: "Mặc dù vòng xoay của lịch sử đã khiến hai vị cha già, hai lãnh tụ cách mạng kiệt xuất của hai dân tộc Việt Nam - Ấn Độ chưa có cơ hội gặp gỡ, nhưng hai bậc vĩ nhân lại có sự hội ngộ kỳ thú về tư tưởng.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu kỷ niệm 156 năm Ngày sinh Lãnh tụ Mahatma Gandhi - Ảnh: HỮU HẠNH
Năm 1958, tròn 10 năm sau ngày Ngài Mahatma Gandhi từ trần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến viếng mộ Ngài Gandhi và cho biết lối sống của Ngài đã truyền cảm hứng cho Người. Người viết về Mahatma Gandhi là người 'đã nêu cao đạo đức yêu nước, khắc khổ, nhẫn nại, suốt đời hy sinh cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho hòa bình'".
Theo bà Phượng, TP.HCM vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ vốn được hai vị lãnh tụ dày công vun đắp, đã không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt.
"Ở cấp địa phương, TP.HCM luôn mong muốn góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ, cũng như quan hệ giữa TP và các đối tác Ấn Độ. TP.HCM đang "trở thành ngôi nhà thứ 2" của cộng đồng Ấn Độ với hơn 6.000 người với nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đưa đất nước Ấn Độ đến gần hơn với người dân thành phố", Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh.
Chia sẻ tại sự kiện, GS.TS Phan Thị Thu Hiền phân tích sự đồng điệu trong tư tưởng Lãnh tụ Ấn Độ Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những tuyên ngôn bất hủ của hai người: "Tự do là hơi thở của sự sống" và "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Theo bà, tình thương yêu nhân loại của Ngài Gandhi gợi nhớ đến hình ảnh một lãnh tụ giản dị, gần gũi dân nghèo, giống như Bác Hồ luôn dành trọn tình yêu cho nhân dân.

Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng và Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey bắt tay nhau tại Lễ kỷ niệm 156 năm Ngày sinh Lãnh tụ Mahatma Gandhi - Ảnh: HỮU HẠNH
Tầm nhìn Gandhi trong thương mại hiện đại
Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey đưa ra góc nhìn mới về Lãnh tụ Ấn Độ: ông không chỉ là người lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập mà còn là một nhà tư tưởng có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế và thương mại.
Ông Pandey khẳng định trong bối cảnh các cuộc thảo luận toàn cầu ngày càng xoay quanh thuế quan, tầm nhìn của Gandhi càng trở nên có ý nghĩa vượt thời gian.
Lãnh tụ Ấn Độ tin tưởng rằng thương mại và kinh doanh phải phục vụ xã hội, chứ không được thống trị xã hội. Ngài Gandhi cũng nhấn mạnh nguyên tắc Swadeshi - tức tinh thần tự cường.
Tổng lãnh sự Ấn Độ khẳng định: "Thông điệp của Ngài không bao giờ là sự cô lập. Ngài Gandhi hình dung một nền thương mại cân bằng: hợp tác nhưng không phụ thuộc, trao đổi nhưng không bóc lột, và phát triển kinh tế gắn với phẩm giá của lao động.
Đối với Ấn Độ và Việt Nam - hai quốc gia có nền văn minh lâu đời và quan hệ kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, tầm nhìn của Ngài Gandhi càng thêm ý nghĩa. Trong khi chúng ta mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư, lời nhắc nhở của Ngài rằng 'Tương lai phụ thuộc vào những gì chúng ta làm ở hiện tại' trở nên vô cùng thiết thực".

Sinh viên khoa Đông phương học Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn biểu diễn văn nghệ mở đầu buổi lễ - Ảnh: HỮU HẠNH
Tán đồng ý kiến này, TS - Hòa thượng Thích Nhật Từ, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ 7 bài học từ Ngài Gandhi, bao gồm: kiên định với chân lý, bất bạo động, tự trị nội tâm, phúc lợi cộng đồng, trách nhiệm với Trái đất, tinh thần đa nguyên tôn giáo và lãnh đạo khiêm hạ.
Theo ông, những nguyên tắc ấy không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là kim chỉ nam cho hiện tại và tương lai - cho cả Chính phủ, phong trào xã hội, doanh nghiệp và từng cá nhân trong hành trình sống tử tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận