
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: KHẮC HIẾU
Kết nối đổi mới sáng tạo
Sáng 9-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM về việc phối hợp triển khai đề án "TP.HCM - Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế của Việt Nam".
Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57 và Thông báo số 45 của Ban Chỉ đạo Trung ương, xác định vai trò tiên phong của TP.HCM trong phát triển kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Theo đó Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM được giao làm cơ quan đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia TP.HCM và các sở, ngành liên quan để hoàn thiện đề án theo hướng hình thành mô hình hợp tác "Ba Nhà - Một Tầm nhìn - Một Hành động", bao gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.
Mô hình này sẽ đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy kết nối, sáng tạo và chia sẻ nguồn lực giữa các bên, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động chung với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng.
Trong khi đó Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ phát huy lợi thế về tri thức, hạ tầng nghiên cứu và mạng lưới khoa học - công nghệ để cùng Sở Khoa học và Công nghệ hình thành "TP.HCM Innovation Hub" - trung tâm tích hợp hạ tầng, tri thức, công nghệ và doanh nghiệp.
Đây được xem là nền tảng chiến lược cho việc phát triển và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm huy động nguồn lực xã hội cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc triển khai đề án cần được thực hiện đồng bộ, thực chất và hướng tới kết quả cụ thể, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Nhiều hoạt động về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ được TP.HCM đẩy mạnh trong thời gian tới - Ảnh: KHẮC HIẾU
Tạo dựng những thể chế mới
Trong khi đó GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM - cho rằng về chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM mong muốn đồng hành cùng TP trong việc triển khai các định hướng lớn theo tinh thần Nghị quyết 98/2023/QH15 và các nghị quyết mới của Trung ương như Nghị quyết 57, 68, 59, 71.
Điều này sẽ giúp hình thành các chương trình nghiên cứu - ứng dụng gắn với những lĩnh vực chiến lược của TP như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, vật liệu mới, y tế thông minh và kinh tế tuần hoàn.
Về nguồn lực và cơ sở hạ tầng, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng hai bên có thể phối hợp phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo liên kết ba nhà (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp), qua đó chia sẻ nguồn lực nghiên cứu, cơ sở vật chất, dữ liệu và hạ tầng dùng chung.
Đây cũng là cách để thu hút doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư, đồng thời tạo điều kiện đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao ngay tại TP.HCM.
Cuối cùng về cơ chế kết nối và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, Đại học Quốc gia TP.HCM mong TP.HCM tiếp tục đồng hành trong việc tháo gỡ các rào cản thể chế, xây dựng cơ chế sandbox, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ, đưa các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường, phục vụ trực tiếp đời sống người dân và doanh nghiệp.
"Bên cạnh đó chúng tôi cũng kỳ vọng TP.HCM sẽ tạo điều kiện để Đại học Quốc gia TP.HCM tham gia nhiều hơn vào các dự án trọng điểm của TP, từ đô thị thông minh, hạ tầng dữ liệu đến chương trình Net Zero 2050", GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nói.
Hình thành những 'hub' sáng tạo
Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam - cho rằng sau khi sáp nhập các tỉnh, thành, cần hình thành những hub đổi mới sáng tạo đóng vai trò trung tâm kết nối, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà còn tạo động lực cho cả vùng.
Theo ông, TP.HCM có thể đi tiên phong, trở thành "nhạc trưởng" trong việc thử nghiệm các mô hình mới, qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức. Trong cấu trúc của một hub như vậy, con người là yếu tố then chốt.
Ngoài ra, việc TP.HCM hợp tác với Đại học Quốc gia TP.HCM được xem là hướng đi hợp lý để tận dụng thế mạnh đào tạo, nghiên cứu, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình nhà nước - đại học - doanh nghiệp được nhân rộng và đi vào thực tiễn ở nhiều địa phương khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận