05/04/2019 09:17 GMT+7

TP.HCM: Thêm một quận phản ánh vi phạm trật tự đô thị qua trực tuyến

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Với ứng dụng “Phú Nhuận trực tuyến”, trong vòng 120 phút sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra vi phạm và tiến hành xử phạt.

TP.HCM: Thêm một quận phản ánh vi phạm trật tự đô thị qua trực tuyến - Ảnh 1.

Ra mắt ứng dụng "Phú Nhuận trực tuyến" - Ảnh: MAI HOA

Sáng 5-4, UBND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã khai trương ứng dụng "Phú Nhuận trực tuyến" - ứng dụng để người dân phản ánh vi phạm trật tự đô thị trên thiết bị di động.

Theo đó, sau khi tải ứng dụng này về điện thoại, người dân có thể phản ánh hành vi vi phạm về xả rác, đổ nước thải ra đường, lấn chiếm vỉa hè, lề đường, xây dựng không phép, an ninh trật tự bằng cách quay phim, chụp hình vi phạm, rồi điền các thông tin liên quan trước khi gửi đi.

Thông tin sẽ ngay lập tức được chuyển đến điện thoại của lãnh đạo phường và các đơn vị có liên quan. Trong vòng 120 phút, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra vi phạm và tiến hành xử phạt.

TP.HCM: Thêm một quận phản ánh vi phạm trật tự đô thị qua trực tuyến - Ảnh 2.

Rác xả ra đường phố một cách vô tội vạ - Ảnh: TTO

Ông Võ Thành Minh, phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, cho biết: sau một tháng thử nghiệm, đã có gần 400 lượt cán bộ công chức và người dân tải ứng dụng này về sử dụng, tiếp nhận 55 tin phản ánh của người dân chủ yếu liên quan đến vi phạm trật tự lòng lề đường, xả rác, xây dựng không phép. Quận sẽ tiếp tục mở rộng thêm các tính năng để phản ánh thêm vi phạm ở các lĩnh vực khác như an toàn thực phẩm, giao thông…

Ngoài ra, theo ông Minh, quận sẽ sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, phê bình các đơn vị chậm xử lý, giải quyết các thông tin báo trên ứng dụng.

Bình Thạnh: hơn 13.300 tin báo

Ngày 10-4-2017, Q.Bình Thạnh là địa phương đầu tiên ở TP.HCM vận hành thử nghiệm ứng dụng "Bình Thạnh trực tuyến". Từ đó tới nay, nhiều quận, huyện khác cũng đã học tập để xây dựng ứng dụng này, nhưng đến nay Bình Thạnh vẫn đang giữ kỷ lục về lượng tin báo mà người dân gửi tới.

Cụ thể đã có hơn 14.300 lượt người dân tải ứng dụng này với hơn 13.300 tin báo. Trong số này, có 95% tin đúng sự thật, có hành vi vi phạm. UBND quận Bình Thạnh cho biết tất cả 100% tin đều được xử lý, trong đó xử lý vi phạm hơn 12.000 trường hợp với số tiền trên 7 tỉ đồng .

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên