
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) trong ngày khánh thành ngôi trường mới 19-5 - Ảnh: DUYÊN PHAN
TP.HCM phát động đợt cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" ngày 19-5, đúng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây cũng là dịp nhìn lại sau 50 ngày thực hiện chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" đã phát động trước đó. Đồng thời khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa ngay trên mảnh đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa trước đây đã được di dời.
Thầy trò, phụ huynh cùng vui
Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa) là công trình tiêu biểu của chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Có mặt tại lễ khánh thành, học sinh Ánh Linh (lớp 1A1) nói: "Con rất vui vì chuẩn bị được học gần nhà, lớp học mới đẹp và rộng".
Bà Võ Thị Kim Loan đưa con gái đến dự lễ khánh thành không giấu được niềm vui vì năm học tới con gái được học gần nhà, việc đưa đón sẽ tiện hơn. "Cả năm nay con gái học nhờ Trường tiểu học Huỳnh Thúc Kháng để chờ trường mới xây. Tận mắt thấy phòng học, cơ sở vật chất của trường khiến tôi an tâm hơn khi con mình được học ở đây", bà Loan nói.
Cô Văn Minh Tân - Hiệu trưởng - cho biết từ khi trường khởi công xây dựng, thầy cô và phụ huynh mỗi ngày chứng kiến ngôi trường dần hình thành đều rất phấn khởi. Sau lễ khánh thành, trường sẽ triển khai tuyển sinh, lên kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ trong dịp hè nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập của học sinh và phụ huynh.
Theo UBND phường Bình Hưng Hòa, việc khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa là dấu mốc quan trọng trong quá trình đầu tư phát triển giáo dục của phường. Dự án hoàn thành sau 12 tháng thi công trên khu đất 8.815m² thuộc khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa (khu 10ha - giai đoạn 1 dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa) với tổng mức đầu tư gần 157 tỉ đồng.

Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa - Ảnh: DUYÊN PHAN
Trường có quy mô một trệt, ba lầu, tổng diện tích sàn xây dựng 9.875m² với 30 phòng học cùng các phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, phục vụ việc học của hơn 1.000 học sinh.
Hiện trường có bốn lớp 1 với 160 học sinh, hai cán bộ quản lý và bảy giáo viên. Năm học tới trường dự kiến tuyển 10 lớp 1 (335 học sinh), được bổ sung 13 biên chế để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và quy mô phát triển giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
Cùng ngày, Trường THCS Bình Trưng (phường Bình Trưng) là ngôi trường mới thành lập và hoạt động theo định hướng trường tiên tiến, hội nhập đã khánh thành trường mới trên cơ sở cải tạo Trường mầm non 19-5 với tổng mức đầu tư gần 24 tỉ đồng.
Đáp ứng yêu cầu cấp bách về trường lớp

Niềm vui của cô và trò trong phòng học mới của Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vừa khánh thành ngày 19-5 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" phục vụ năm học 2026-2027 trước đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính giữa TP.HCM cùng hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quy mô giáo dục TP tăng mạnh với 3.438 cơ sở và khoảng 2,5 triệu học sinh. Áp lực gia tăng dân số cơ học tại nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư trường lớp.
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường nói việc khánh thành Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa có ý nghĩa rất đặc biệt, minh chứng sinh động cho quyết tâm của TP trong việc ưu tiên đầu tư cho giáo dục, chăm lo thế hệ tương lai, cụ thể nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Sau 50 ngày đầu tiên, ông Cường nói lãnh đạo TP ghi nhận và biểu dương, chính thức phát động đợt thi đua cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ.
"Các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công phát huy khí thế của 50 ngày đầu tiên tập trung cao độ hơn thời gian còn lại, tuyệt đối không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan", ông Cường nhấn mạnh.

Cô trò trong lễ khánh thánh Trường THCS Bình Trưng - Ảnh: NTCC

Phòng học mới của Trường THCS Bình Trưng vừa khánh thành ngày 19-5 - Ảnh: B.T.
Ông NGUYỄN VĂN HIẾU (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM):
Đáp ứng nhu cầu trường lớp, duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU (Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM)
Chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" phục vụ cho năm học 2026-2027 đã trải qua 50 ngày với quyết tâm cao, khẩn trương và quyết liệt của lãnh đạo TP.HCM. 14/53 dự án hoàn thành, có thêm 233 phòng học mới.
Ngành giáo dục TP.HCM nhận thức sâu sắc chiến dịch thi đua này không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu trường lớp trước mắt mà còn là điều kiện quan trọng, thuận lợi để TP duy trì vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục đào tạo trong giai đoạn phát triển mới.
Mặc dù kết quả bước đầu rất đáng khích lệ nhưng thử thách phía trước còn rất lớn. Với việc phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày, chúng ta cam kết với TP, với nhân dân phải nỗ lực hơn nữa, tăng tốc hơn nữa, đảm bảo hoàn thành, đạt và vượt tiến độ các dự án thời gian tới.
Phương châm là mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc phải có tiến độ rõ ràng, mỗi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Với tinh thần nói đi đôi với làm, cam kết phải thực hiện, đã hứa với nhân dân phải hoàn thành bằng được, quyết tâm đưa các công trình về đích đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.
Ông NGUYỄN HỮU THANH (Hiệu trưởng Trường THCS Bình Trưng):
Giảm bớt nỗi lo trường lớp

Ông NGUYỄN HỮU THANH (Hiệu trưởng Trường THCS Bình Trưng)
Việc có thêm ngôi trường mới, tăng thêm chỗ học cho học sinh là chủ trương rất thiết thực và ý nghĩa. Phường Bình Trưng hiện có bốn trường THCS công lập và một trường THCS ngoài công lập. Đây không chỉ là niềm vui của những người làm công tác giáo dục mà còn góp phần giảm bớt nỗi lo trường lớp của nhiều phụ huynh trên địa bàn.
Khi Trường THCS Bình Trưng dần hoàn thiện đã có một số phụ huynh đến hỏi về việc tuyển sinh lớp 6 của trường. Điều đó cho thấy người dân rất quan tâm đến việc xây dựng trường lớp.
Ai cũng mong muốn con em mình được học tập ở một ngôi trường khang trang, hiện đại, nhất là ở khu vực đông dân cư thì việc có thêm trường mới rất có ý nghĩa.
Trường sẽ tuyển sinh và hoạt động ngay trong năm học 2026-2027. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng đề án để phát triển nhà trường theo mô hình trường giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.
Bổ sung trường lớp khẩn cấp và có lộ trình lâu dài
Khảo sát tại khu vực Bình Dương cũ cho thấy nhu cầu bổ sung trường lớp mới còn rất cao do đây là khu vực có nhiều khu công nghiệp nên có tỉ lệ gia tăng dân số cơ học cao. Việc thiếu trường lớp cho các cấp học mỗi năm khác nhau. Nếu các năm trước khu vực này có nhu cầu cao về trường lớp cho học sinh tiểu học thì năm nay nhiều địa phương lại thiếu nhiều trường THPT.
Tại phường Dĩ An - phường đông dân nhất TP.HCM, nhu cầu bổ sung trường lớp cấp bách hơn. Chủ tịch UBND phường Dĩ An Võ Văn Hồng cho biết đã báo cáo TP và chủ động triển khai xây dựng trường lớp trên các khu đất đã được quy hoạch. Riêng năm học sắp tới sẽ bổ sung sáu trường, cấp THPT sẽ sửa chữa nâng cấp một trường và xây dựng thêm một trường, giai đoạn 2026-2030 bổ sung 11 trường.
Ngoài nguồn vốn ngân sách, nhiều trường được đẩy nhanh xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa. Tại phường Thuận Giao, Trường tiểu học Bình Chuẩn 3 được doanh nghiệp tài trợ với tổng vốn đầu tư 145 tỉ đồng. Trường hiện có 14 phòng học với 28 lớp.
Trường đang xây mới sẽ bổ sung 40 phòng học cùng các công trình phụ trợ và hệ thống trang thiết bị, đạt chuẩn trường học chất lượng cao. Khởi công từ tháng 1-2026 và dự kiến trường được đưa vào sử dụng ngay trong năm học tới.
Theo một lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, để đạt mục tiêu phát triển mạng lưới trường học có 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, riêng tại phường này cần xây dựng thêm 103 phòng học cấp tiểu học (hai trường), 59 phòng cấp THCS (một trường) và 12 phòng cấp THPT.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận