20/01/2021 17:30 GMT+7

TP.HCM tháo gỡ các vướng mắc khiến cầu Thủ Thiêm 2 đình trệ thi công

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Cầu Thủ Thiêm 2 khởi công từ năm 2015 đến nay vẫn chưa thể nối đôi bờ thành phố Thủ Đức và quận 1 - trung tâm TP.HCM. Vì vậy, các cơ quan đang xem xét tháo gỡ những khó khăn ở dự án này.

TP.HCM tháo gỡ các vướng mắc khiến cầu Thủ Thiêm 2 đình trệ thi công - Ảnh 1.

Cầu Thủ Thiêm 2 đình trệ thi công chưa nối được nhịp cầu cuối cùng từ thành phố Thủ Đức sang quận 1 - Ảnh: VĂN BÌNH

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa trình UBND TP một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc để nhà đầu tư thi công trở lại cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 và thành phố Thủ Đức. Đến nay dự án này đã dừng thi công hơn 2 tháng.

Theo đề xuất của sở này, thành phố cần giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương rà soát hồ sơ, xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành đợt 1 theo đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (nhà đầu tư).

Đồng thời, Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và môi trường TP rà soát các quy định, tham mưu UBND TP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với giá trị số tiền nhà đầu tư đã nộp vào ngân sách khoảng 800 tỉ đồng.

Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các sở liên quan và nhà đầu tư xây dựng nguyên tắc, phương thức lập bộ đơn giá thanh toán theo nguyên tắc ngang giá để trình UBND TP thực hiện thanh quyết toán hợp đồng BT (xây dựng, chuyển giao)...

Chiều 20-1, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết dự án cầu Thủ Thiêm 2 cần giải quyết 2 vướng mắc là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ngân hàng tiếp tục tài trợ vốn dự án theo cam kết tại hợp đồng tín dụng. 

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần sớm bàn giao mặt bằng ở quận 1 cho nhà thầu thi công, vì UBND quận 1 hứa hẹn giữa tháng 10-2020 bàn giao mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa giao mặt bằng.

Hiện nay, mặt bằng dự án ở quận 1 còn vướng đền bù giải tỏa 11.114m2 đất của nhà máy Ba Son, 1.607m2 đất của Bộ tư lệnh Hải quân và 158,7m2 đất của Văn phòng Chính phủ quản lý. Vừa qua, UBND TP cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm bàn giao đất ở quận 1 để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Do còn vướng mặt bằng nên nhà thầu không thể lắp dây văng nối nhịp cầu cuối cùng để thông cầu chính từ quận 2 sang quận 1, cũng như chưa thể thi công nhánh cầu N1 bắt đầu từ Công trường Mê Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng cặp theo sông Sài Gòn kết nối vào cầu chính và chưa thể thi công nhánh cầu N2 kết nối từ TP Thủ Đức đáp xuống đường Tôn Đức Thắng phía quận 1 trước nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn.

Đến nay, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng. Cầu được thiết kế có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài 1.465m và tổng vốn đầu tư là 3.082 tỉ đồng.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 ngưng làm do ‘đói’ vốn và mặt bằng Dự án cầu Thủ Thiêm 2 ngưng làm do ‘đói’ vốn và mặt bằng

TTO - Dù đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, nhưng dự án cầu Thủ Thiêm 2 - công trình trọng điểm của TP.HCM tiếp tục lỗi hẹn lần thứ 2 (hoàn thành trong năm 2020) do thiếu vốn và vướng giải tỏa mặt bằng.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên