26/10/2020 15:04 GMT+7

Cầu Thủ Thiêm 2 và 3 dự án khác không thể hoàn thành trong năm 2020

NGỌC ẨN - D.N.HÀ
NGỌC ẨN - D.N.HÀ

TTO - Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, có 4 dự án giao thông đường bộ được người dân hết sức quan tâm nhưng không thể hoàn thành xây dựng trong năm 2020.


Cầu Thủ Thiêm 2 và 3 dự án khác không thể hoàn thành trong năm 2020 - Ảnh 1.

Công trình xây cầu Thủ Thiêm 2 đã lỗi hẹn hoàn thành vào năm 2018, nay tiếp tục lỗi hẹn không hoàn thành trong năm 2020. Do chưa bàn giao mặt bằng quận 1 nên nhà thầu không thể thi công nhịp cầu cuối cùng - Ảnh: VĂN BÌNH

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT trong năm 2020. 

Trong đó có 65 dự án (48 dự án đường bộ, 2 dự án đường sắt đô thị, 4 dự án đường thủy) với tổng vốn đầu tư khoảng 194.242 tỉ đồng.

Tổng giá trị giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2019 là 30.942 tỉ đồng đạt 16%. Riêng 9 tháng đầu năm 2020 là 6.500 tỉ đồng chỉ đạt 35% so với kế hoạch.

Cầu Thủ Thiêm 2 và 3 dự án khác không thể hoàn thành trong năm 2020 - Ảnh 2.

Nút giao thông Mỹ Thủy giai đoạn 1 vẫn còn vướng giải tỏa mặt bằng nên chưa xây dựng các nhánh đường rẽ ở đường vành đai 2 - Ảnh: VĂN BÌNH

Theo Sở GTVT, có 4 dự án giao thông đường bộ không thể hoàn thành xây dựng trong năm 2020.

Một là dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (quận 1, quận 2) có tổng vốn đầu tư là 3.082 tỉ đồng, đến nay đã thi công đạt 70% khối lượng. Hiện còn bị vướng đền bù giải tỏa 11.114 m2 đất của nhà máy Ba Son, 1.607m2 đất của Bộ Tư lệnh Hải Quân và 158,7m2 đất của Văn phòng Chính phủ quản lý.

Cũng theo Sở GTVT, ngày 9-10-2020, UBND quận 1 đã có công văn đề nghị Tổng công ty Ba Son hỗ trợ và ban giao mặt bằng, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế trong tháng 10-2020.

Hai là dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) có tổng mức đầu tư ban đầu là 12.000 tỉ đồng đã thi công đạt 85% khối lượng. Công trình đang tạm ngưng thi công do một số vị trí vướng mặt bằng chưa giải tỏa.

Ba là dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Q.2) có mức đầu tư giai đoạn 1 là 838 tỉ đồng và giai đoạn 2 là 1.435 tỉ đồng, đã thi công đạt 45% khối lượng, các hạng mục xây dựng các nhánh đường quanh nút giao dừng thi công vì chờ mặt bằng.

Cầu Thủ Thiêm 2 và 3 dự án khác không thể hoàn thành trong năm 2020 - Ảnh 3.

Công trình nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh mới thi công đạt 35% khối lượng - Ảnh: VĂN BÌNH

Bốn là dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) có vốn đầu tư là 472,9 tỉ đồng đã thi công đạt 35% khối lượng. Nguyên nhân tiến độ dự án chậm là do chủ đầu tư chưa quyết liệt giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Sở GTVT kiến nghị UBND TP xem xét chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động nghiên cứu và tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung giải pháp để đẩy nhanh tiến độ công trình, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công dự án.

Cầu Thủ Thiêm 2 đình trệ vì vướng mặt bằng Cầu Thủ Thiêm 2 đình trệ vì vướng mặt bằng

TTO - Theo kế hoạch, cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2 (TP.HCM) sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2018. Thế nhưng đến nay, khi cầu đã thi công đạt hơn 70% phần việc, cầu đã vươn gần quận 1, còn một nhịp sẽ nối bờ thì mọi việc đình trệ.

NGỌC ẨN - D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên