26/03/2026 21:30 GMT+7

TP.HCM phát huy cách làm công viên công cộng trên đất trống

Sau khi chỉnh trang nhiều khu đất trống thành công viên, vườn hoa tạm phục vụ người dân dịp Tết 2026, TP.HCM đang rà soát cơ chế quản lý, duy tu và định hướng khai thác, mở rộng các không gian này trong thời gian tới.

TP.HCM phát huy cách làm công viên công cộng trên đất trống - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM - nói về việc chỉnh trang các khu đất trống thành công viên tạm - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thông tin về việc chỉnh trang các khu đất trống thành công viên tạm đã được ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 26-3.

Theo Sở Xây dựng, việc chỉnh trang các khu đất trống thành công viên, vườn hoa tạm thời trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 được triển khai theo hướng linh hoạt, xã hội hóa, tận dụng quỹ đất chưa sử dụng để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân.

Sau khi hoàn thành phục vụ Tết, Sở Xây dựng đã gửi văn bản đến các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất, chính quyền địa phương để rà soát, thống nhất phương án duy trì phù hợp với từng khu đất.

Hiện nay, việc quản lý, duy tu được làm theo nguyên tắc phối hợp giữa các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất và chính quyền địa phương.

Các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất chủ trì, phối hợp với UBND phường bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an ninh trật tự. Đồng thời rà soát kế hoạch sử dụng đất, đề xuất giải pháp duy trì cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy hoạch.

UBND các phường nơi có khu đất phối hợp với đơn vị quản lý khu đất theo dõi, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, kịp thời trao đổi thông tin để xử lý các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan và an ninh trật tự.

Thành phố tiếp tục vận động các đơn vị tài trợ và doanh nghiệp tham gia hỗ trợ duy tu, chăm sóc cảnh quan trên cơ sở tự nguyện. Trường hợp không vận động được nguồn xã hội hóa, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp nhu cầu kinh phí, báo cáo UBND TP.HCM xem xét bố trí nguồn kinh phí.

Từ thực tiễn triển khai trong dịp Tết vừa qua, thành phố xác định việc chỉnh trang các khu đất trống thành không gian công cộng tạm thời là một giải pháp hiệu quả và cần tiếp tục nghiên cứu phát huy trong thời gian tới.

công viên - Ảnh 2.

Công nhân trồng hoa ở công viên số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Xây dựng đang xem xét tham mưu thành phố một số định hướng chính. Trước hết là rà soát, phân loại từng khu đất, xác định rõ khu đất tiếp tục duy trì không gian công cộng tạm thời và khu đất triển khai dự án để có phương án phù hợp, tránh dàn trải, hình thức.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động doanh nghiệp tham gia cả về kinh phí và ý tưởng tổ chức không gian.

Bên cạnh đó, định hướng thiết kế các không gian này theo hướng đơn giản, linh hoạt, dễ duy trì, ưu tiên cây xanh, hoa kiểng và các tiểu cảnh. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn và kịp thời điều chỉnh để bảo đảm hiệu quả, tránh tình trạng xuống cấp.

TP.HCM phát huy cách làm công viên công cộng trên đất trống - Ảnh 4.Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị duy trì cảnh quan các công viên, vườn hoa dịp Tết Bính Ngọ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi đến các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đề nghị phối hợp duy trì cảnh quan tại các khu đất làm công viên, vườn hoa dịp Tết Bính Ngọ, tránh hoang hóa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất