
Toàn cảnh buổi gặp gỡ các doanh nghiệp kinh doanh trong khối ngành cung ứng năng lượng (xăng dầu, khí, điện) ở TP.HCM tại trụ sở Sở Công Thương chiều 5-3 - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Sản lượng xăng dầu bán ra tăng đột biến, dự trữ vẫn đảm bảo
Theo báo cáo từ các doanh nghiệp, thị trường xăng dầu tại TP.HCM đang ghi nhận sức mua tăng mạnh. Ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn, cho biết tính trên toàn hệ thống (cả nhượng quyền - PV) thì sản lượng bán ra tăng mạnh từ ngày 1-3.
Đặc biệt trong ngày 4-3, sản lượng tăng 140% so với bình thường, đạt mức khoảng 3.000m3/ngày.
Hiện tại, mức chiết khấu mà Petrolimex Sài Gòn hỗ trợ cho doanh nghiệp nhượng quyền khoảng 400 - 500 đồng/lít. Ông Việt nhấn mạnh trong 10 ngày đầu tháng 3, doanh nghiệp đã và sẽ nhập về khoảng 146.000m3.
Căn cứ vào lượng hàng tồn kho, đơn vị này khẳng định vẫn đảm bảo đầy đủ nguồn hàng cung ứng ra thị trường tương đương 39 ngày. Ngoài đảm bảo nguồn cung ứng cho hệ thống bán lẻ, ông Việt cũng cho biết lượng hàng dự trữ giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung cho các khách hàng công nghiệp theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.
Ông Trần Hoài Nam, Phó giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOil Sài Gòn), và các doanh nghiệp đầu mối khác có mặt cũng cam kết duy trì nguồn cung ổn định.
Hiện TP.HCM có 1.191 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 425 đại lý và nhiều thương nhân phân phối đang hoạt động để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế.
Ngành khí: Đề xuất chiết gas bình nhỏ để ứng phó rủi ro nguồn cung
Khác với xăng dầu, lĩnh vực kinh doanh khí đang đối mặt với nhiều áp lực. Ông Trần Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam (Gas South), báo cáo rằng các đơn vị cung ứng đã thông báo "phát sinh tình huống bất khả kháng". Việc này dự báo sau ngày 10-3 nguồn cung khí sẽ gặp khó khăn do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu.
"Từ nay đến ngày 10-3 thì việc kinh doanh của chúng tôi cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên sau ngày 10, việc nguồn khí đầu vào bị thiếu nên phía công ty cũng rất trăn trở, băn khoăn", ông Dũng tâm sự.
Trước tình hình này, ông Dũng đề xuất giải pháp linh hoạt thay vì chiết bình 12kg (một hộ gia đình có thể dùng trong 3 tháng - PV), doanh nghiệp sẽ chiết nhỏ ra bình 8kg để phục vụ được nhiều hộ gia đình hơn trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.
Trao đổi riêng với phóng viên Tuổi Trẻ Online, ông Dũng cho rằng chiến sự, đứt gãy chuỗi cung ứng từ Trung Đông hiện chưa ảnh hưởng tới giá gas. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo giá gas có thể tăng mạnh trong thời gian tới nếu không có một giải pháp cụ thể, hữu hiệu.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phúc Tuệ, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas), cho biết đang tích cực điều tiết nguồn khu vực, tăng cường sản xuất nội địa và nhập khẩu sớm để ổn định thị trường.
"Trước mắt PVGas hoàn toàn đảm bảo được nguồn cung ứng không những các nhà máy ở khu vực TP.HCM, Bà Rịa, Phú Mỹ, Nhơn Trạch, Quảng Ninh mà còn đảm bảo nguồn cung cho các khách hàng công nghiệp. Từ đó thị trường không nên quá hốt hoảng, gây tăng nhu cầu nhập hàng, càng gây áp lực thêm cho hệ thống", ông Tuệ nhấn mạnh.
Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), cho biết đơn vị đã xây dựng các phương án cấp điện cho mùa nắng nóng và các sự kiện quan trọng sắp tới. Dù hiện tại chưa có cảnh báo thiếu nguồn từ hệ thống quốc gia, ngành điện vẫn khuyến cáo người dân và doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện, đồng thời đẩy mạnh sử dụng điện mặt trời áp mái như một giải pháp thay thế hiệu quả.
Cam kết đủ nguồn cung xăng dầu, điện và khí trong ngắn hạn
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là không để đứt gãy nguồn cung năng lượng, đảm bảo tăng trưởng kinh tế của thành phố.
Sở Công Thương đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ cụ thể. Về thủ tục hành chính, Sở Công Thương cam kết giải quyết linh hoạt, nhanh nhất các yêu cầu, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, khí và xăng dầu. Sở cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tạo điều kiện cho xe bồn chở xăng dầu lưu thông vào giờ cao điểm, giúp quay đầu xe nhanh, kịp thời đưa hàng từ kho đến điểm bán.
Trước mắt, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM ủng hộ sự linh hoạt trong việc chiết gas bình nhỏ nhưng yêu cầu doanh nghiệp phải công bố rõ ràng khối lượng và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, minh bạch cho người tiêu dùng. Sở sẽ cùng các đơn vị chức năng liên quan, doanh nghiệp đề xuất bàn bạc, đảm bảo tuân thủ các quy định.
Ông Vũ cũng yêu cầu các doanh nghiệp không được chủ quan, cần nghiêm túc thực hiện quy định về dự trữ và chủ động tìm kiếm các nguồn cung thay thế để bù đắp thiếu hụt từ các vùng xung đột. "Trong ngắn hạn, chúng tôi khẳng định đủ nguồn cung ứng xăng dầu, khí và điện cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân thành phố", lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận