27/01/2019 20:44 GMT+7

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng

DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG - THANH YẾN
DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG - THANH YẾN

TTO - Từ 27-1 (22 tháng Chạp), hoa, kiểng Tết đã bắt đầu được mua bán nhộn nhịp khắp nơi trên địa bàn TP HCM. Bắt kịp xu hướng, các chậu kiểng được tạo dáng theo hình những chú heo vàng thu hút sự quan tâm của người dân.

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 1.

Anh Đặng Duy Vũ (Phú Nhuận, TP.HCM) cùng mẹ đi lựa mua quất cảnh để chưng tết tại công viên Hoàng Văn Thụ chiều 27-1 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các điểm tập kết quen thuộc là công viên 23-9, Lê Văn Tám, Gia Định, Lê Thị Riêng... cũng như dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức)…

Tại Bến Bình Đông (quận 8), ghe chở hoa kiểng từ Bến Tre, Đồng Tháp cũng đổ về đây khá nhiều loài hoa, kiểng quen thuộc.

Anh Văn Tùng, nhà vườn ở Sa Đéc (Đồng Tháp) bán tại công viên 23-9 cho biết: "Tôi vận chuyển hoa bằng xe tải 8 tấn và lên đây vào trưa hôm qua, bán cho đến trưa ngày 30 mới trả mặt bằng".

Hoa anh Tùng bán chủ yếu là cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cát tường, cẩm nhung,… giá hoa dao động từ 50.000 - 250.000 đồng/chậu tùy loài hoa.

Trong khi đó tại công viên Hoàng Văn Thụ các chậu bưởi Diễn có giá hàng chục triệu đồng cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tại công viên Gia Định, quất kiểng, hoa mai, hoa cúc, hoa giấy... được bày bán nhộn nhịp, đặc biệt có các gốc đào có giá trên chục triệu nhập từ các tỉnh phía Bắc để phục vụ nhu cầu của người dân.

Những ngày tới thị trường hoa, kiểng được dự báo sẽ nóng hơn nhiều so với thời điểm hiện tại.

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 2.

Mai loại nhỏ có giá khoảng 250.000 đồng tới 300.000 đồng/cây được bày bán ở công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 3.

Những chậu quất cảnh được tạo dáng ấn tượng - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 4.

Một chậu bưởi có giá bán khoảng 45 triệu để chưng tết được bày bán tại công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 5.

Những cây quất được tạo dáng thành những chú heo vàng để bắt kịp nhu cầu chưng tết của người dân cho năm Kỷ Hợi - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 6.

Thị trường hoa tết đã bắt đầu nhộn nhịp tại TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 7.

Ông Saluatone, du khách người Ý, chọn mua hoa của một nhà vườn tại công viên 23-9, Q.1, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 8.

Người dân từ tối 22 tháng chạp đã đi chọn mua hoa về nhà chưng tết - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 9.

Nhà vườn che chắn cho hoa mai khỏi bị nắng nóng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 10.

Vận chuyển mai lên Bến Bình Đông để bán cho khách - Ảnh: THANH YẾN

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 11.

Nhiều ghe chở hoa từ Chợ Lách (Bến Tre) lên Sài Gòn dừng chân trên kênh Tàu Hủ và đưa lên Bến Bình Đông để bán - Ảnh: THANH YẾN

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 12.

Nhiều người ghé lại bên đường Bến Bình Đông để mua hoa trưng tết - Ảnh: THANH YẾN

TP.HCM những ngày trên bến - dưới thuyền - công viên ngập hoa, kiểng - Ảnh 13.

Mai được chuyển bằng ghe từ huyện Chợ Lách (Bến Tre) lên Bến Bình Đông, Q.8, TP.HCM để bán. Chị Đăng Thị Cúc (Bến Tre) cho biết năm nay nhà có hơn 1.000 gốc mai để bán vào dịp tết - Ảnh: THANH YẾN

Đào miền Bắc bén rễ, nở hoa trên đất miền Tây Đào miền Bắc bén rễ, nở hoa trên đất miền Tây

TTO - Nào giờ cây đào chỉ sống và nở hoa ở miền Bắc, ấy vậy mà có một phụ nữ đã thành công trong việc cho cây đào bén rễ sinh trưởng và nở hoa trên đất miền Tây.

DUYÊN PHAN - NGỌC PHƯỢNG - THANH YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên