
Phó chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan mới, Chủ tịch Ủy ban Thống kê quốc gia Azerbaijan Tahir Budagov tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP
Sáng 30-1, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tiếp và làm việc với Phó chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan mới, Chủ tịch Ủy ban Thống kê quốc gia Azerbaijan Tahir Budagov cùng đoàn công tác.
Việt Nam hòa nhập chứ không hòa tan
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM, ông Tahir Budagov cho biết ông tin tưởng người dân Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển quan trọng trong thời gian sắp tới, đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội Đảng XIV và Tổng Bí thư Tô Lâm.
Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam cách đây hơn hai năm, ông Tahir Budagov nhận thấy sự phát triển rõ ràng của Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn, thể hiện qua sự thay đổi trong đời sống người dân, mức độ hài lòng xã hội cũng như sự xuất hiện của nhiều công nghệ mới.
Ông đặc biệt ấn tượng với định hướng phát triển kinh tế xanh, những tiến bộ trong giáo dục và việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Các thành tựu này đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với cá nhân ông.
Ông Budagov cho rằng Việt Nam là ví dụ tiêu biểu cho sự gắn kết thành công giữa Đảng và người dân, giữa phát triển hiện đại và cội nguồn truyền thống.
"Điều tôi trân trọng nhất là Việt Nam phát triển nhưng vẫn giữ được các giá trị văn hóa dân tộc. Hòa nhập chứ không hòa tan", ông Budagov nhấn mạnh.

Phó chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan mới Tahir Budagov tặng bức hình Bác Hồ đến thăm Azerbaijan năm 1959 cho Chủ tịch HĐND Võ Văn Minh - Ảnh: THANH HIỆP
Ông Budagov nhắc lại chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959, coi đây là dấu mốc quan trọng đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Năm 1983, cố lãnh tụ Azerbaijan thời Liên Xô cũ Heydar Aliyev cũng đã thăm Việt Nam và có cuộc gặp với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.
Theo ông, các kỹ sư dầu khí Azerbaijan từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển ngành năng lượng Việt Nam.
Trong thời kỳ Liên Xô cũ, hơn 50.000 sinh viên Việt Nam đã học tập tại Azerbaijan, và đến nay nhiều người trong số đó đang đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo quan trọng.
Ông Tahir Budagov đánh giá cao chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan trong năm 2025, và cho biết Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev có kế hoạch dự kiến sẽ thăm Việt Nam trong năm 2026.
Ông tin tưởng những diễn biến tích cực gần đây sẽ tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.
TP.HCM mong muốn Azerbaijan tạo cầu nối kết nối hành lang Á - Âu

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trong buổi tiếp đoàn công tác Azerbaijan
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự quan tâm và hiểu biết sâu sắc của ngài Tahir Budagov đối với Việt Nam và TP.HCM.
Theo ông Võ Văn Minh, Đại hội Đảng lần thứ XIV đã thể hiện tinh thần đoàn kết cao, với 100% đại biểu tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo.
Đại hội đặt ra các mục tiêu phát triển lớn, hướng tới năm 2030 Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Theo ông Minh, hiện nay TP.HCM là siêu đô thị được hợp nhất từ ba địa phương, trong đó có Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với dân số gần 15 triệu người, quy mô kinh tế chiếm gần 1/4 GDP cả nước.
"TP.HCM được ví như thủ phủ kinh tế của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn Azerbaijan, với vai trò quan trọng trong hành lang Á - Âu, sẽ cùng TP.HCM tạo cầu nối kinh tế, logistics giữa Việt Nam và khu vực Á - Âu", ông Minh nói.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh gửi những lời chúc tốt đẹp đến chuyến công tác của đoàn Azerbaijan tại Việt Nam
Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh truyền thống hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong lĩnh vực dầu khí, đặc biệt thông qua Liên doanh Việt - Xô (nay là Vietsovpetro), được đánh giá là một trong những hạt nhân quan trọng hình thành Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam.
TP.HCM, trong đó khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là trung tâm dầu khí của cả nước, mong muốn tiếp tục hợp tác với Azerbaijan trong đào tạo nguồn nhân lực dầu khí, hóa dầu và mở rộng các kênh kết nối giao thông đa phương thức như hàng không, đường sắt, đường biển.
Ông Minh cũng nhắc lại mối quan hệ kết nghĩa từ những năm 1980 giữa TP Vũng Tàu (cũ) và thủ đô Baku. Hiện nay tại Vũng Tàu vẫn có con đường mang tên Baku, thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai địa phương.
Về phía Azerbaijan, ông Budagov chia sẻ rằng tên gọi "Vũng Tàu" hiện đã trở thành một phần quen thuộc tại thủ đô Baku, và cho rằng đã đến lúc hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa TP.HCM và thủ đô Baku trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận