03/01/2022 18:35 GMT+7

TP.HCM mưa tối trời chiều đầu tuần, thêm triều cường đạt đỉnh tràn bờ

LÊ PHAN - NHẬT THỊNH
LÊ PHAN - NHẬT THỊNH

TTO - Chiều 3-1, nhiều nơi tại TP.HCM mưa như trút nước đúng giờ tan tầm, cùng lúc triều cường đạt đỉnh khiến một số tuyến đường bị ngập. Dự báo mưa còn tiếp diễn vào ngày mai.

TP.HCM mưa tối trời chiều đầu tuần, thêm triều cường đạt đỉnh tràn bờ - Ảnh 1.

Người dân chạy xe máy qua những con đường ngập nước để về nhà - Ảnh: NHẬT THỊNH

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thời điểm hiện tại gió đông bắc đang hoạt động mạnh đẩy các nhiễu động mang mưa từ biển vào đất liền khiến thời tiết Nam Bộ chuyển xấu. Mây dông sẽ phát triển nhiều vào sáng sớm và chiều tối gây ra những cơn mưa cho khu vực.

Từ khoảng 17h chiều nay, mưa rào xuất hiện rải rác tại TP.HCM, sau đó lớn dần. Mưa xuất hiện từ các quận huyện ven biển, sau đó lan rộng vào trung tâm TP và nhiều quận huyện lân cận.

Cùng lúc triều cường đang ở mức cao khiến một số tuyến đường ven kênh rạch TP.HCM bị ngập, người dân phải bì bõm di chuyển về nhà giờ tan tầm.

Dự báo trong chiều tối mai (4-1) kiểu thời tiết này tiếp tục xuất hiện tại Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng, mưa chủ yếu với lượng nhỏ vì vậy không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Tuy nhiên triều cường tiếp tục lên thêm 1-2 ngày nữa nên mưa kết hợp triều cường có thể gây ngập nặng tại các khu vực ven sông rạch.

Tại TP.HCM, đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày 4 và 5-1 và ở mức cao, xấp xỉ báo động 3 (1,6m). Thời gian triều đạt đỉnh từ 3h - 4h sáng và từ 18h - 19h tối.

Người dân cần chú ý kê cao các thiết bị điện, điện tử để tránh chập cháy, nguy hiểm đến tính mạng khi nước dâng vào nhà.

TP.HCM mưa tối trời chiều đầu tuần, thêm triều cường đạt đỉnh tràn bờ - Ảnh 2.

Chiều 3-1, mưa xuất hiện diện rộng tại TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM mưa tối trời chiều đầu tuần, thêm triều cường đạt đỉnh tràn bờ - Ảnh 3.

Triều cường tràn từ kênh Tẻ vào đường Trần Xuân Soạn, quận 7 - Ảnh: NHẬT THỊNH

TP.HCM mưa tối trời chiều đầu tuần, thêm triều cường đạt đỉnh tràn bờ - Ảnh 4.

Dự báo đỉnh triều cường đầu tháng chạp sẽ rơi vào ngày mai (4-1) và mốt (5-1) - Ảnh: NHẬT THỊNH

Gió mạnh kết hợp triều cường, TP.HCM đề phòng ngập đầu năm Gió mạnh kết hợp triều cường, TP.HCM đề phòng ngập đầu năm

TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo gió đông bắc đang hoạt động mạnh tại vùng biển các tỉnh miền Nam có thể đẩy nước từ cửa sông vào sâu bên trong gây ngập nặng trong kỳ triều cường đầu tháng chạp.

LÊ PHAN - NHẬT THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên