13/09/2024 13:33 GMT+7

TP.HCM làm gì để trồng thêm cây xanh, công viên sinh thái?

TP.HCM đề ra chỉ tiêu cây xanh năm 2030 là 1m²/người. Sở Xây dựng đang triển khai 6 dự án công viên sinh thái và tăng mảng xanh khu dân cư, biến bãi rác thành hoa viên.

TP.HCM làm gì để trồng thêm cây xanh, công viên sinh thái? - Ảnh 1.

Khu lâm viên sinh thái TP Thủ Đức quy mô 128ha được quy hoạch có chức năng chính là khu vực dành cho mục đích bảo vệ môi trường và thoát nước mặt, được giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên... Đây là 1 trong 6 khu đất được đề xuất làm công viên cây xanh. Hiện trạng khu vực này như một khu rừng rậm, dày đặc các loại thực vật phát triển tự nhiên - Ảnh: CHÂU TUẤN

Liên quan đến tiến độ của 6 dự án công viên sinh thái tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Nhi - phó phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết hiện nay, thành phố vẫn đang cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng. Các công viên này dự kiến làm trong giai đoạn 2026 - 2030, sẽ được làm với quy mô lớn.

Sở Xây dựng cũng đang làm việc với địa phương để đề xuất với Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí vốn.

Ngoài 6 công viên trên, bà Nhi cho biết sẽ trồng thêm cây xanh, cải tạo mảng xanh ở những vị trí đất chưa đẹp, vùng trũng. Ví dụ như "biến" bãi rác thành hoa viên.

Hiện nay, TP.HCM đã rà soát và có các giải pháp để tiếp tục phát triển tăng mảng xanh cải thiện môi trường như:

Đầu tư công viên, mảng xanh, trồng cây xanh tại các khu đất quy hoạch công viên, các khu đất ô nhiễm, khu đất chưa đầu tư xây dựng. Khuyến khích phát triển mảng xanh, cây xanh tại các khu vực công cộng, khu phố, dân cư, nhà dân, cơ quan công sở, trường học.

Kiểm tra, đề nghị các chủ đầu tư của các dự án khu dân cư, phát triển nhà ở sớm xây dựng, hoàn chỉnh toàn bộ các công viên, cây xanh (và hệ thống hạ tầng kỹ thuật) trong dự án đúng theo quy mô trong đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500, nhất là các dự án đã có người dân vào sinh sống.

"Chủ trương UBND TP.HCM nhất quán điều này. Sở Xây dựng có văn bản gửi cho các quận, huyện và TP Thủ Đức đề xuất các vị trí đầu tư phát triển mảng xanh. Tuy nhỏ lẻ nhưng mỗi cái góp lại thành nhiều, làm đẹp bộ mặt TP.HCM. Hiện các địa phương đang triển khai", bà Nhi khẳng định.

Theo Sở Xây dựng, trước đó năm 2020, sở đã chuẩn bị chương trình phát triển công viên cây xanh TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030. Trong đó, năm 2020 - 2025 phát triển 150ha đất công viên công cộng (tương đương 0,65m2/người). Còn năm 2026 - 2030 phát triển 450ha.

Đồng thời đến năm 2023, TP.HCM đề ra chỉ tiêu cây xanh hướng tới không dưới 1m2/người, (quy mô dân số ước tính 11 triệu người). Hiện nay, Sở Xây dựng ghi nhận được tổng diện tích của 495 công viên đã đầu tư xây dựng là 187,5ha (đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP nhiệm kỳ trước).

Để bắt kịp các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, TP.HCM phải tăng thêm tối thiểu 450ha đất công viên.

Do đó, Sở Xây dựng đã đề xuất, tham mưu UBND TP.HCM ưu tiên đầu tư làm 6 công viên sinh thái có quy mô lớn (tổng diện tích 690ha), đất có nguồn gốc là đất công hoặc phần lớn là đất công và ở các nơi chưa có công viên lớn.

Cụ thể, công viên Sài Gòn Safari - huyện Củ Chi với quy mô 485ha (đã đền bù 97% với quy mô khoảng 432,35ha), khu lâm viên sinh thái - TP Thủ Đức với quy mô 128ha (đất công), vườn ươm Đông Thạnh - huyện Hóc Môn với quy mô 36ha (đất công), công viên Gò Cát - quận Bình Tân với quy mô 13ha, công viên quảng trường Thủ Thiêm - TP Thủ Đức quy mô 20ha (đất công), vườn ươm Hiệp Thành - quận 12 khoảng 8ha (đất công).

TP.HCM làm gì để trồng thêm cây xanh, công viên sinh thái? - Ảnh 2.Nếu thành công viên sinh thái, tiếp cận Thanh Đa bằng cáp treo tốt hơn xây cầu

Hiện nay, vào bán đảo Thanh Đa chỉ có lối 'độc đạo' là cầu Kinh. Vì vậy, nếu ý tưởng biến Thanh Đa thành công viên sinh thái thì phương án tiếp cận bằng cáp treo được cho là tối ưu hơn xây cầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên